Đúng 19h tối 18/3, lực lượng chức năng đã thiết lập hàng rào barie ngăn các phương tiện lưu thông qua khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

TP Hà Nội giao các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố; bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông khi mở lại không gian đi bộ...

Sau gần một năm dừng hoạt động, tối nay (18/3) là đêm đầu tiên phố đi bộ ở Hà Nội hoạt động trở lại.

Người dân đến phố đi bộ phải đo thân nhiệt, xịt khuẩn tay, quét mã QR khai báo y tế. 

{keywords}

{keywords}{keywords}

 

{keywords}{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh trên phố đi bộ khi mới bắt đầu mở cửa

{keywords}{keywords}

Anh Phan Quốc Vinh - kinh doanh xe điện trên phố Hàng Khay cho biết: Anh và một số tiểu thương rất vui khi được kinh doanh trở lại sau gần 1 năm nghỉ phòng chống dịch Covid-19.

{keywords}

Nam thanh nữ tú Hà Thành sau khi khai báo y tế, đo thân nhiệt, xịt khuẩn tay dạo chơi trên phố đi bộ

{keywords}{keywords}{keywords}

Chỉ sau 30 phút mở cửa, rất đông người dân đã tới không gian đi bộ vui chơi

{keywords}

Nhiều gia đình cho con nhỏ đeo thêm kính chống giọt bắn khi dạo chơi phố đi bộ

{keywords}{keywords}

Các bạn trẻ mang theo thú cưng trên phố đi bộ tối 18/3

{keywords}

Nhóm nhảy đường phố hào hứng sau gần 1 năm mới được biểu diễn

{keywords}

Ý thức chấp hành phòng chống dịch của người dân cơ bản rất tốt

{keywords}

Phạm Hải

Mở cửa phố đi bộ hồ Gươm, người dân cần biết 16 điểm để không bị phạt

Mở cửa phố đi bộ hồ Gươm, người dân cần biết 16 điểm để không bị phạt

Chiều 17/3, UBND quận Hoàn Kiếm đã diễn tập công tác chuẩn bị mở cửa phố đi bộ hồ Gươm. Ban quản lý công khai 16 hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 khi dạo chơi phố đi bộ.