- Nhiệt độ tiếp tục tăng ở khu vực miền Bắc và Trung Trung Bộ. Nền nhiệt cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, một số nơi trên 39 độ.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (2/4), ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến cao nhất khoảng 35 – 38 độ.

{keywords}

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, một số nơi trên 39 độ 

Có nơi trên 38 độ như Mường La (Sơn La) 38.6 độ, Tương Dương (Nghệ An) 39.0 độ, Tp.Vinh 38.2 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.8 độ,… Ngày hôm nay (3/4), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ.

Một số nơi trên 39 độ và mở rộng ra một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 35 – 36 độ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/4:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng 30-32 độ C.

Khu vực Hà Nội
mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế
mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, phía bắc có nơi 35-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Tin về cơn bão MAYSAK

{keywords}
Đường đi của bão (Nguồn: Nchmf.gov.vn)

Hiện nay, một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippin và có tên quốc tế là MAYSAK

Hồi 13 giờ ngày 2/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 133,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 1300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17, cấp 18.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 03/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 129,7 độ Kinh Đông cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 04/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 300km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, có khả năng đi vào biển Đông và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

L.Lam