Ngày 23/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Uông Việt Dũng, Chánh văn phòng Bộ GTVT cho biết, phía Bộ đang tính toán hồ sơ nâng cấp quy mô trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Dầu Giây lên 5ha, có đầy đủ diện tích và tiện ích để đáp ứng lượng xe tăng cao sau này.

Theo kế hoạch, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Dầu Giây dài 200km sẽ có 3 vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ đều nằm ở tỉnh Bình Thuận, mỗi vị trí có 2 trạm dừng nghỉ đối xứng.

Cụ thể, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xây dựng 2 trạm dừng nghỉ tại Km144+560 (xã Phong Phú, huyện Tuy Phong), vị trí thứ 2 ở Km 205+092 (xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc). Còn tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ tại Km 47+500 (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) giáp ranh với tỉnh Đồng Nai.

Vị trí xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, Bộ GTVT vừa có chỉ đạo tất cả các trạm dừng nghỉ trên cao tốc phải được mở rộng quy mô lên 5ha. Hiện chủ đầu tư đang lập hồ sơ đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư.

“Dự kiến, cuối năm nay sẽ tiến hành khởi công xây dựng 2 vị trí trạm dựng nghỉ trên cao tốc này”, ông Huy cho hay.

Tương tự ông Phạm Hùng Thái, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, hiện tại đơn vị cũng cho thi công lối lên xuống tại vị trí làm trạm dừng nghỉ trên cao tốc để cho người dân có chỗ dừng chân tạm thời. Dự kiến trong tuần sau, sẽ có bãi dừng chân tạm trong khi chờ xây dựng.

Theo Tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc (TCVN 5729:2012), trung bình khoảng 50-60km nên bố trí một trạm dừng nghỉ cung cấp các dịch vụ như xăng dầu, sửa chữa nhỏ và dừng xe, có nhà nghỉ, nhà vệ sinh, cửa hàng ăn... Đặc biệt như hiện nay cũng cần có trạm sạc xe điện trên cao tốc.