![]() |
Ảnh: Ảnh: Telegraph. |
Giáng Sinh là thời gian bận rộn nhất của Taarik Furmie trong năm khi anh phải kiểm tra kho sản phẩm, so sánh giá cả với người bán khác, trả lời các đơn đặt hàng, gửi chúng tới nơi muốn mua để kiếm hàng nghìn USD.
Mọi việc đó đều diễn ra tại nhà anh ở Casula, ngoại ô thành phố Sydney (Australia). Furrmie yêu thích công việc này khi thấy vợ anh bắt đầu mua hàng cũ để bán lại trên eBay và từ 4 năm trước, họ dành toàn bộ thời gian để kiếm sống qua trang này. Anh còn dựng lên thương hiệu Treasure Planet Toys để cạnh tranh với các cửa hàng bán đồ chơi trong vùng.
"Mọi người đều thấy giá trên eBay thấp hơn vì chúng tôi không mất tiền thuê các cửa hiệu", anh cho biết. "Người ta chỉ cần ngồi bên máy tính để chọn sản phẩm và nhận hàng ngay trước cửa nhà mà không mất thời gian, công sức đi mua".
Dù không tiết lộ doanh thu thực, Furmie được eBay đánh giá ở mức PowerSeller, nghĩa là kiếm ít nhất 2.000 USD/tháng trong giai đoạn 3 tháng liên tục. Mức cao nhất của trang này là Titanium PowerSellers, xếp hạng người kiếm được 300.000 USD/tháng.
Hiện nay lượng lao động như vợ chồng Furmie đang gia tăng nhanh chóng ở xứ sở kangaroo với 17.500 người tính đến tháng 9/2007. 94.000 người khác kinh doanh bán thời gian có ý định bỏ việc ở cơ quan để toàn tâm toàn ý cho thế giới buôn bán qua mạng.
Hội đồng Giáo dục dành cho người lớn ở nước này còn tổ chức lớp học 1 ngày để hướng dẫn cách kiếm tiền và tìm hàng độc bày bán trên eBay. Một cuộc khảo sát cho thấy tháng trước người dân ở làng Springvale (gần thành phố Melbourne) trung bình kiếm thêm 237 USD, làng Dandenong được 150 USD. "Do điều kiện kinh tế - xã hội ở đây kém nên người dân tập trung vào kiếm tiền qua việc buôn bán trên mạng", Wilkin, một phụ nữ 28 tuổi, cho biết. "Tôi luôn khảo sát kỹ trước khi mua bất kỳ cái gì và 90% thương vụ đều có lãi tốt".
Theo vnExpress.net
