- Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai mới thông xe được 3/4 phần nhưng thời gian gần đây có rất nhiều xe quá tải ùn ùn đi vào để “né” trạm cân.

Xác nhận với VietNamNet, ông Lê Kim Thành, Phó TGĐ Tổng công ty đường cao tốc VN (VEC) cho biết: Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, các phương tiện giao thông quá khổ, quá tải với số lượng rất lớn đang đổ dồn vào tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cảnh này xuất hiện ngày một nhiều sau khi các cơ quan chức năng xiết chặt công tác kiểm soát tải trọng xe trên QL70 đoạn qua Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.

{keywords}

Xe quá tải xếp hàng trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Sáng 2/7, đang cùng đoàn công tác của Bộ GTVT và Bộ Kế hoạch đầu tư đi kiểm tra tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, khi đi qua gói thầu A5, ông Lê Kim Thành cho biết: Tình trạng xe quá tải đi qua cao tốc vẫn diễn ra. Tại gói thầu A5 đang thi công, có 4 chiếc xe quá tải đã bị lực lượng chức năng ngăn cản, không cho đi qua đoạn tuyến.

Đại diện của VEC cho biết: Xe quá tải thời gian gần đây thường lưu thông theo chiến dịch chở hàng từ Hải Phòng, Quảng Ninh... tới các cửa khẩu giáp Trung Quốc.

Thời điểm xe quá tải chạy nhiều qua tuyến cao tốc là từ 20h - 23h đêm. Lúc cao điểm có tới 80 chiếc xe trọng tải lớn nối đuôi nhau rầm rập đi vào đường cao tốc lên cửa khẩu Lào Cai.

Thậm chí, khi đi đến gói thầu A4 và A5 đang thi công, lực lượng thi công điều máy lu và bê tông chắn ngang không cho qua, các tài xế đã xuống xe gây áp lực, yêu cầu đơn vị thi công phải dẹp rào chắn.

VEC đã báo cơ quan chức năng địa phương và địa phương huy động lực lượng tới xử lý thì chỉ bắt giữ được 20 xe chở quá tải, còn lại 60 xe vẫn chạy thoát.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên cao tốc này cho biết, nhiều phương tiện khi bị dừng kiểm tra đã không chịu xuất trình giấy tờ, không chịu đưa xe vào cân di động để cân tải trọng, thậm chí còn la ó để gây sức ép với lực lượng thi công công vụ.

Trước tình hình này, Bộ GTVT đã có Quyết định số 7336 ngày 20/6/2014 về việc kiểm soát tải trọng xe trước và sau khi ra các tuyến đường cao tốc.

Trong đó nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị và sự phối hợp của các cơ quan chức năng địa phương trong việc kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ.

{keywords}
Hình ảnh ghi lại trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ VN cho biết: Tổng cục đã có phương án phối hợp với các lực lượng chức năng cùng VEC để ngăn chặn xe quá tải đi vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Theo đó, lực lượng liên ngành sẽ cho bố trí cân xách tay cân tải trọng xe ngay từ ngoài đầu tuyến cao tốc khoảng 1km, để khi xe quá tải đi qua sẽ bị xử lý và yêu cầu quay đầu hạ tải. Kiên quyết không để xe quá tải đi vào đường cao tốc.

Đại diện VEC cũng cho biết thêm, ngay trong sáng 2/7, VEC đã họp với Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (C67, Bộ Công an) lên kế hoạch phối hợp triển khai kiểm soát xe quá tải trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Theo đó, C67 sẽ chỉ đạo đơn vị tuần tra kiểm soát trên tuyến phối hợp với Thanh tra giao thông đặt cân xách tay để ngăn chặn xe quá tải đi qua.

Vũ Điệp