Ngày 4/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với một tàu hàng nước ngoài với lý do đã vào vùng thủy nội địa Việt Nam neo đậu trái phép.

Ngoài xử phạt, tàu hàng này bị yêu cầu phải rời khỏi vùng biển đã vi phạm.

Tàu hàng nước ngoài neo đậu trái phép trong vùng biển Khánh Hòa bị phạt. Ảnh: V.T

Quyết định xử phạt trên được đưa ra sau khi Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa tuần tra, phát hiện tàu hàng này với 15 thuyền viên neo đậu trên vịnh Vân Phong, chiều 1/11.

Qua làm việc, thuyền trưởng tàu trên không xuất trình được giấy phép neo đậu tại khu vực này do cơ quan có thẩm quyền cấp, mà chỉ nêu ra lý do “vào neo đậu để trú gió”.

Xác định việc neo đậu của tàu này là vi phạm vùng nước nội thủy Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt.