"Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã xác định vị trí thực tế nơi máy bay rơi", Narayan Silwal - người phát ngôn quân đội Nepal, thông báo trên Twitter hôm nay (29/5), đồng thời đăng hình ảnh xác máy bay có thể nhìn rõ phần đuôi và các bộ phận khác nằm rải rác trên sườn một ngọn núi.

Trước đó, một máy bay của hãng hàng không Tara Air đột ngột mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu hôm 29/5, sau khi khởi hành từ thị trấn du lịch Pokhara để đến thị trấn Jomsom cách đó khoảng 80 km. Chuyến bay dự kiến kéo dài 20 phút và máy bay mất liên lạc 10 phút trước khi hạ cánh.

Ánh xác máy bay mất tích của hãng Tara Air trên Twitter của Narayan Silwal, người phát ngôn quân đội Nepal

Theo hãng thông tấn Reuters, trên máy bay khi đó có 22 người, gồm 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 16 công dân Nepal, 4 công dân Ấn Độ và 2 người quốc tịch Đức. Deo Chandra Lal Karna, người phát ngôn Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal, cho biết 5 máy bay trực thăng đã sẵn sàng hỗ trợ quá trình cứu nạn.

Những chuyến bay từ Pokhara đi Jomsom thường di chuyển qua những dãy núi trước khi hạ cánh tại sân bay trên một thung lũng. Đây là khu vực nổi tiếng dành cho những người nước ngoài thích đi bộ đường dài trên vùng đồi núi và còn là nơi những người hành hương Ấn Độ và Nepal đến ngôi đền thiêng Muktinath.

Theo dữ liệu an toàn hàng không, Nepal đã ghi nhận tới 27 vụ rơi máy bay chết người trong 30 năm qua, trong đó có tới 20 vụ xảy ra chỉ trong 10 năm trở lại đây. Địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết phức tạp, máy bay và hạ tầng sân bay thiếu được đầu tư và các quy định an toàn hàng không còn lỏng lẻo bị cho là những nguyên nhân chính.

Vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất gần đây tại Nepal diễn ra hồi tháng 3/2018, khi chiếc Bombardier Q400 của hãng hàng không US-Bangla gặp nạn lúc hạ cánh tại sân bay Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu, khiến 51 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

>>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet

Việt Anh