![]() |
| Ông Nhiệm Chính Phi (Ren Zhengfei), Tổng Giám đốc (CEO) và là người sáng lập Tập đoàn Huawei |
“New Zealand là một trong những thị trường chiến lược quan trọng nhất của Huawei và thực sự rất giá trị đối với chúng tôi”, ông Nhiệm Chính Phi phát biểu. “Huawei đã được lựa chọn để giúp xây dựng các mạng 4G/LTE và mạng Băng rộng Siêu nhanh (UFB - Ultra-Fast Broadband) tại New Zealand. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai những công nghệ truyền thông tiên tiến, đẳng cấp thế giới tại đây, để xây dựng các hệ thống mạng tiên tiến nhất và an toàn nhất cho quốc gia này”.
Trong tháng 4/2013, Huawei đã được lựa chọn để xây dựng mạng 4G/LTE của Telecom New Zealand, hệ thống mạng dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 10/2013. Hợp đồng này là sự tiếp nối của việc lựa chọn Huawei là nhà cung cấp chính trong sáng kiến Băng rộng Siêu nhanh (UFB) của New Zealand năm 2011 - 2012. Huawei đồng thời là nhà cung cấp thiết bị chính cho các nhà khai thác viễn thông lớn khác của quốc gia này. Cam kết nâng cao chất lượng sống cho người dân thông qua truyền thông và sáng tạo, Huawei cũng giới thiệu chiếc điện thoại thông minh (smartphone) sử dụng ngôn ngữ Maori (Maori là một dân tộc bản xứ tại New Zealand) đầu tiên trên thế giới thông qua mạng di động của quốc gia này.
Trong chuyến thăm New Zealand, ông Nhiệm Chính Phi cho biết: “New Zealand là một quốc gia tiến bộ và xinh đẹp, rất tích cực và chủ động trong việc xây dựng hạ tầng viễn thông thế hệ mới. Điều đó giúp phát triển nền kinh tế số của quốc gia, những đầu tư này sẽ nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu của New Zealand và tạo ra sự tăng trưởng tương lai từ phía thị trường toàn cầu. Nền kinh tế số bùng nổ tại New Zealand trong những năm qua sẽ giúp ngành công nghiệp ICT toàn cầu trở nên đa dạng, cân bằng và mạnh mẽ hơn. Trong một môi trường tích cực như vậy, Huawei chủ động hợp tác để tạo ra và chia sẻ các lợi ích chiến lược với những khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng thúc đẩy và nâng cao mô hình hợp tác cùng có lợi (win-win cooperation model) với ngành công nghiệp ICT của New Zealand thông qua chuyến thăm này, đồng thời hy vọng trong tương lai sẽ mở rộng những mô hình hợp tác như vậy đến những hoạt động khác của Huawei trên toàn cầu”.
Huawei đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho địa phương kể từ khi công ty mở hoạt động kinh doanh tại New Zealand vào năm 2005 và tham gia sâu sắc vào hệ sinh thái ICT của quốc gia này. Hiện công ty có 120 nhân viên, trong đó 90% là nhân viên bản địa. Huawei dự định tuyển dụng thêm nhiều nhân viên, tăng cường đầu tư vào New Zealand và cùng phát triển với quốc gia này. Trong 3 năm qua, tổng đầu tư trực tiếp của Huawei vào New Zealand là 139 triệu đô la New Zealand. Huawei cũng tham gia các thỏa thuận hợp tác với nhiều công ty tại New Zealand.
Bên cạnh đó, ông Nhiệm Chính Phi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết một trong những thách thức lớn trong việc phổ cập mạng băng rộng tại cả New Zealand và trên toàn cầu là vấn đề an ninh mạng (cyber security). “Chúng ta cần đảm bảo một hệ thống mạng ổn định trong bất kỳ tình huống nào, đặc biệt là khi xảy ra động đất, sóng thần hay những tình huống khẩn cấp khác. Đây là trách nhiệm xã hội tối thượng của các nhà sản xuất hạ tầng mạng.
Là một công ty lớn trên toàn cầu, Huawei rất coi trọng vấn đề an ninh mạng”, ông Nhiệm Chính Phi phát biểu. “An ninh mạng là một thách thức lớn mà ngành công nghiệp của chúng ta phải đối mặt hiện nay trên quy mô toàn cầu. Để giải quyết thách thức này cần có sự tham gia và hợp tác của các chính phủ, các nhà khai thác viễn thông và các công ty ICT, trong đó có Huawei và các đối tác khác - cũng như cả người dùng cuối, với cách tiếp cận đa phương, liên kết và định hướng giải pháp để giảm thiểu rủi ro. Huawei khuyến khích phương pháp mở, minh bạch và hợp tác để nâng cao các tiêu chuẩn cho an ninh mạng”.
Khi đối mặt với thách thức an ninh mạng của Hoa Kỳ, ông Nhiệm Chính Phi phát biểu: “Thiết bị Huawei gần như không có trên các hệ thống mạng đang hoạt động tại Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ bán bất kỳ một thiết bị lớn nào cho các nhà khai thác lớn của Mỹ, cũng như chưa bán bất kỳ thiết bị nào cho bất kỳ một cơ quan chính phủ nào của Mỹ. Huawei không có bất cứ liên quan nào đối với các vấn đề an ninh mạng của nước Mỹ trong quá khứ, hiện tại và tương lai”.
