RIA dẫn lời Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông của Nga cho hay Nga và Triều Tiên sắp tiến hành giao dịch song phương bằng đồng rúp của Nga vào tháng này để thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỉ USD vào năm 2020.  

TIN BÀI LIÊN QUAN

Tháng 5/2014, Moscow đồng ý xóa khoản nợ 10,94 tỉ USD của Bình Nhưỡng đối với Liên Xô, và khoản nợ còn lại là 1,09 tỉ USD sẽ được trả dần trong vòng 20 năm tới.  

{keywords}
Hình minh họa đồng rúp của Nga. Ảnh: RIA

“Việc Nga quyết định xóa nợ cho Triều Tiên đã mở ra một lối đi giải quyết cho một loạt vấn đề lớn trước đó bị chính khoản nợ này cản trở. Giao dịch bằng đồng rúp giữa Nga và Triều Tiên sẽ bắt đầu vào tháng này, với các tài khoản ngân hàng đầu tiên sẽ được thiết lập ở ngân hàng của Nga”, Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Alexander Galushko nói. 

Triều Tiên hiện đang sử dụng đồng Euro là đồng tiền chính thức để giao dịch với nước ngoài. 

Bộ trưởng của Nga nói thêm rằng, Moscow hy vọng thương mại với Triều Tiên sẽ đạt 1 tỉ USD, so với mức 112 triệu USD hiện nay. “Con số này không nhiều”, ông Alexander Galushko nói, và chỉ ra rằng việc Triều Tiên có cam kết lớn hơn so với các dự án song phương hiện tại có thể tăng thương mại hai nước lên mức 400-500 triệu USD. 

Việc Nga chuyển hướng sang châu Á diễn ra sau một loạt trừng phạt đơn phương của phương Tây do Moscow sáp nhập Crưm từ Ukraina. 

Lãnh đạo Nga trước đó bày tỏ mong muốn mở rộng thêm các thị trường mới cho thương mại trong nước, trong khi vẫn đảm bảo với các nhà đầu tư quốc tế rằng, Nga mở cửa cho mọi hoạt động kinh doanh, và không có kế hoạch ngăn cản thương mại quốc tế.

Lê Thu