22 tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền (ICBM) sẽ được thêm vào kho vũ khí hạt nhân của Nga trong năm tới, Tổng thống Vladimir Putin hôm 27/11 cho biết.
TIN BÀI KHÁC:
![]() |
|
Yars là tên lửa đạn đạo liên lục địa mang nhiều đầu đạn hạt nhân RS-24 |
"Chúng tôi dự kiến tiếp tục ưu tiên phát triển những thành phần chính trong chiến lược vũ khí hạt nhân để ngăn chặn của chúng tôi," ông Putin nói trong một cuộc họp bàn về việc phát triển Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.
Tổng thống Nga không chỉ rõ thể loại của những ICBM sẽ được triển khai, tuy nhiên một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ với phóng viên của RIA Novosti rằng đó là các tên lửa Yars loại di động hoặc được phóng từ dưới hầm ngầm.
Yars là tên lửa đạn đạo liên lục địa mang nhiều đầu đạn hạt nhân RS-24, vốn được coi là có khả năng chiến đấu và hoạt động tốt hơn Topol-M (SS-27 Stalin).
Nga hiện triển khai khoảng 326 ICBM với xấp xỉ 1.050 đầu đạn hạt nhân, theo một báo cáo hồi tháng Sáu của tờ Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử (Bulletin of the Atomic Scientists) thuộc Đại học Chicago tại Mỹ.
Nằm trong khuôn khổ của hiệp ước New START được ký kết năm 2010, Nga được phép bổ sung 227 hệ thống phóng và 150 đầu đạn hạt nhân vào kho vũ khí hạt nhân của mình.
Theo báo cáo gần đây của Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga về dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2014-2016, Nga có kế hoạch tăng hơn 50% chi tiêu thường niên cho vũ khí hạt nhân trong ba năm tới.
Báo cáo cho biết 46,26 tỷ rúp (1,4 tỷ USD) sẽ được dành cho hệ thống vũ khí hạt nhân Nga vào năm 2016, tăng 29,19 tỷ rúp so với năm nay.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về kế hoạch rút toàn bộ các ICBM lỗi thời như SS-18 Satan, SS-19 Stiletto và SS-25 Sickle (Topol), đồng thời thay thế chúng với các tên lửa SS-27 Sickle-B (Topol-M) và RS-24Yars vào năm 2021.
Sầm Hoa (Theo RIA Novosti)
