Thành phố Đà Nẵng với điểm nhấn là những cây cầu bắc qua dòng sông Hàn thơ mộng. Trong đó cầu Thuận Phước nối quận Hải Châu và Sơn Trà có vị trí nằm ở cuối cùng của dòng sông Hàn đổ ra vịnh Đà Nẵng. Nơi đây là một trong những điểm lý tưởng để ngắm vẻ đẹp hoàng hôn của thành phố. 
 Hoàng hôn ở cầu Thuận Phước gói gọn trong 2 cụm từ “trữ tình và lãng mạn”
Đây là địa điểm thu hút sự chú ý của du khách. Vào cuối buổi chiều ở phía Đông chân cầu Thuận Phước nhiều bạn trẻ đã có mặt tại bờ kè sông Hàn (đoạn đường Lê Văn Duyệt) để ngắm hoàng hôn lãng mạn
Từ khoảng 17h, khu vực vịnh Đà Nẵng và cầu Thuận Phước bầu trời nhuộm một sắc vàng cam ấn tượng, mặt trời dần xuống núi, khung cảnh khiến bao du khách cảm thấy bồi hồi...
Đây được xem là một trong những điểm ngắm hoàng hôn ấn tượng nhất thành phố biển
Nhiều bạn trẻ chọn tới đây vào khoảng thời gian này để ngắm hoàng hôn, chụp những bức hình kỷ niệm
"Khung cảnh ở đây đẹp say đắm, vào dịp hè em nghĩ mọi người nên ghé đến đây một lần", Minh Anh chia sẻ.
Đây là địa điểm giới trẻ Đà Nẵng lựa chọn để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau ngày hè nóng bức
Anh Đức Thảo (du khách Nghệ An) tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp khi đến thành phố biển tham quan
Địa điểm này cũng là toạ độ thả dáng, chụp hình lãng mạn với background ấn tượng. Ảnh: Đức Nguyễn Lê
Hoàng hôn buông xuống bên những chiếc ghe, thuyền ngư dân neo đậu tạo khung cảnh yên bình
Ngắm hoàng hôn bên bờ sông Hàn ở chân cầu Thuận Phước là địa điểm thú vị mà du khách có thể lựa chọn để trải nghiệm trong hành trình đến Đà Nẵng du lịch
‘Thị trấn Hoàng Hôn đẹp ngoài sức tưởng tượng’

‘Thị trấn Hoàng Hôn đẹp ngoài sức tưởng tượng’

Ông Graham Cooke - Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập giải thưởng được mệnh danh “Oscar của ngành du lịch thế giới” World Travel Awards (WTA) nhận xét về vẻ đẹp và tiềm năng của du lịch Phú Quốc; đặc biệt là thị trấn Hoàng Hôn phía Nam đảo.