Theo hãng tin Euronews, hơn 60 cụm cảnh quan, trong đó gồm hơn 100 công trình đã được xây dựng trong khuôn viên lễ hội. Gần 10.000 công nhân đã sử dụng đến 230.000m3 băng và tuyết để tạo ra những công trình tuyệt đẹp.

“Lễ hội thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân đã thừa kế, phát triển và đổi mới nền văn hóa của băng và tuyết. Sự kiện năm nay được tổ chức với chủ đề ‘Ánh sáng Olympic mùa đông, chiếu sáng cả thế giới’, với mục đích giúp Thế vận hội Mùa đông tổ chức ở Bắc Kinh đạt được mục tiêu thu hút 300 triệu người tham gia các hoạt động thể thao mùa đông”, ông Liu Rentao, thành viên Ban tổ chức lễ hội cho biết.

{keywords}
Người dân Trung Quốc tham gia lễ hội. Ảnh: Nhân dân nhật báo
{keywords}
Ảnh: Nhân dân nhật báo
{keywords}
Ảnh: Nhân dân nhật báo
{keywords}
Ảnh: The Paper
{keywords}
Ảnh: The Paper
{keywords}
Ảnh: The Paper
{keywords}
Ảnh: The Paper
{keywords}
Ảnh: The Paper

Video: No Comment TV

Tuấn Trần

Hình ảnh lễ hội băng tuyết muôn màu sắc ở Trung Quốc

Hình ảnh lễ hội băng tuyết muôn màu sắc ở Trung Quốc

Giới chức Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đang hối hả chuẩn bị cho lễ hội băng tuyết sắp được tổ chức tại đây.

Bí ẩn lò sưởi, hầm băng dưới lòng Tử Cấm Thành

Bí ẩn lò sưởi, hầm băng dưới lòng Tử Cấm Thành

Mùa đông, Tử Cấm Thành vẫn ấm áp vì có hệ thống lò sưởi dưới đất.