Chú chó “mẫu” Bodhi chuyên thời trang nam. Với ngoại hình đẹp và sự chăm chút của chủ, chú có những bức ảnh ấn tượng, kiếm tới 15.000USD (gần 350 triệu VND) mỗi tháng.

Tiết lộ động trời về mã phóng hạt nhân Mỹ

Triều Tiên thử vũ khí chiến thuật, siêu tối tân 

{keywords}
Chân dung chú chó dễ thương Bodhi chuyên “nghề người mẫu” thời trang nam.
{keywords}
Chó Bodhi trong bộ áo khoác da cam và quấn khăn rất ngộ nghĩnh.
{keywords}
Sáng láng trong bộ sơ mi trẻ trung.
{keywords}
Nghiêm túc trong bộ veston.
{keywords}
Bận áo len mỏng thảnh thơi bên lò sưởi. Bodhi thuộc về giống chó Shiba Inu.
{keywords}
Phong trần và sành điệu với sơ mi denim.
{keywords}
“Siêu mẫu” chó Bodhi tạo dáng chụp ảnh. Tài khoản Instagram của chú chó này hiện có tới 358.000 người theo dõi.
{keywords}
Quảng cáo đồ ngủ nam. Được biết, Bodhi là siêu mẫu chó chuyên đồ nam đầu tiên trên thế giới.
{keywords}
Bodhi có biệt danh “Menswear Dog” (chú khuyển mặc đồ nam).
{keywords}
Hầm hố trong bộ đồ phong cách rằn ri quân sự.
{keywords}
Bodhi trông rất ngầu với cặp kính đen và chiếc áo da cam.
{keywords}
Tạo dáng ông chủ lịch lãm? Chú chó này mỗi tháng giúp cô cậu chủ kiếm tới 15.000 USD từ hoạt động quảng bá thời trang như thế này.
{keywords}
Chó Bodhi bên cô chủ xinh xắn tên là Yena Kim – 1 nhà thiết kế thời trang (ảnh: Broadly).
{keywords}
Bodhi ngồi giữa cậu chủ Dave Fung (bên trái) và cô chủ Yena Kim. Fung là nhà thiết kế đồ họa. Fung và Kim sống ở New York, Mỹ (ảnh: dfic.cn).

Theo VOV - Ảnh: Instagram

Khiêng bồn tắm đựng đầy tiền xu đi mua iPhone XS

Khiêng bồn tắm đựng đầy tiền xu đi mua iPhone XS

Một nhóm thanh niên tại Nga đã khiêng cả một chiếc bồn tắm nặng 360kg chứa đầy tiền xu đi mua một chiếc iPhone XS, Daily Mail đưa tin.

Cảnh tượng chưa từng thấy trên sa mạc Ảrập Xêút

Cảnh tượng chưa từng thấy trên sa mạc Ảrập Xêút

Một đoạn clip ghi lại cảnh tượng giống như trong một bộ phim về ngày tận thế trên sa mạc Ảrập Xêút đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trung Quốc sắp có mặt trời giả nóng hơn 'hàng xịn'

Trung Quốc sắp có mặt trời giả nóng hơn 'hàng xịn'

Trong quá trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch dồi dào, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra một mặt trời giả, có thể toả ra sức nóng lên tới 100 triệu độ C.