Cụm tượng đài chiến sĩ Cảnh sát Giao thông (CSGT), chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đang được gấp rút hoàn thiện nằm ngay bên ngoài công viên Thống Nhất
Công trình được xây dựng trên trục đường giao thông đông đúc và nhiều người qua lại tại ngã ba Quang Trung - Trần Nhân Tông
Bức tượng được thiết kế có 7 nhân vật cùng với cột đèn giao thông và ngọn lửa
Tượng đài tái hiện công việc thường ngày của lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CHCN. Hình ảnh một chiến sĩ Cảnh sát PCCC đang cứu một em nhỏ khỏi hỏa hoạn
Tái hiện hình ảnh CSGT hỗ trợ người cao tuổi qua đường.
Hình tượng Cảnh sát PCCC thực hiện nhiệm vụ.
Rất nhiều người đi đường đã dừng xe lại xem bức tượng, chiều 14/7
Ông Chiến (phố Bà Triệu), cho biết:" Nhà tôi ở ngay phố bên cạnh, đến nay cũng được gần trăm năm nên khu vực này đối với tôi rất quen thuộc. Cụm tượng đài này sẽ giúp nơi đây thay đổi cảnh quan, cái mà trước đây họ hay dựng biển quảng cáo, buôn bán tự phát, thậm chí cả hút chích"
17h30 chiều ngày 14/7, các cột giàn giáo đã được tháo dỡ, nền vỉa hè trước tượng đài tiếp tục được công nhân thi công
Tượng đài sẽ được Bộ Công an chủ trì khánh thành nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022)