Hòn Trống Mái (một danh thắng nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa và danh thắng núi Trường Lệ, TP Sầm Sơn) đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích, danh thắng cấp quốc gia vào năm 1962.

Hòn Trống Mái là sự xếp đặt từ ba khối đá thiên nhiên (mỗi hòn nặng hàng chục tấn) đã có từ bao đời nay. Một hòn có đầu nhọn nằm chồng lên trên trông giống hình dáng con gà trống, hòn đối diện nhỏ hơn, có dáng tựa con gà mái nên được gọi là hòn Trống - Mái.

Các khối đá này gắn với truyền thuyết về mối tình chung thủy, son sắt, được truyền từ đời này sang đời khác.

Vào mùa du lịch, năm nào TP Sầm Sơn cũng tổ chức Lễ hội tình yêu hòn Trồng Mái để du khách được trải nghiệm.

Năm nay, du khách đến với thành phố biển Sầm Sơn sẽ được chiêm ngưỡng một phiên bản hòn Trống Mái ngay tại quảng trường biển Sầm Sơn. Nơi đây cũng đang hứa hẹn trở thành một điểm check-in lý tưởng bởi không gian, kiến trúc như “phố tây”.

Phiên bản hòn Trống Mái ở Quảng trường biển Sầm Sơn được làm bằng xi măng với kích thước, chiều cao giống như thật.

Một số hình ảnh về phiên bản hòn trống mái ở Quảng trường biển Sầm Sơn:

Hòn Trống Mái trên núi Trường Lệ
Du khách thích thú chụp ảnh bên hòn Trống Mái tại danh thắng núi Trường Lệ, TP Sầm Sơn
Phiên bản hòn Trống Mái ở quảng trường biển Sầm Sơn
Hòn Trống Mái được tạo bằng xi măng nhưng trông giống như thật
Vết nứt của hòn Trống Mái cũng được mô phỏng lại y như thật
Từ các lớp rêu mốc của hòn Trống Mái cũng được làm tỉ mỉ
Mặt sau của phiên bản hòn Trống Mái
Quảng trường biển Sầm Sơn đang gấp rút hoàn thành để đón khách du lịch vào dịp lễ 30/4 - 1/5.