Theo số liệu thống kê từ UBND TP Sầm Sơn, trong 2 ngày UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và Khai mạc du lịch biển năm 2022 (23-24/4), thành phố đã đón gần 300 nghìn lượt khách, trong đó khách nghỉ qua đêm là khoảng 130 nghìn người, doanh thu ước đạt hơn 130 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cho biết, đêm khai mạc chỉ mới là bước mở màn của du lịch biển Sầm Sơn. Xuyên suốt mùa du lịch 2022, Sầm Sơn còn có rất nhiều các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như: Lễ hội Carnival đường phố, Diễu hành mô tô phân khối lớn, Lễ hội thả diều, các chương trình nghệ thuật thứ 7 hàng tuần - SunFest Thanh Hóa kéo dài trong 4 tháng, quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ được khán giả yêu mến… hứa hẹn một mùa du lịch sôi động.

Do đó, Sầm Sơn đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch trong nước và quốc tế, với quyết tâm trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn; xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hấp dẫn, thân thiện.

Một số hình ảnh "biển người" chen nhau tắm biển Sầm Sơn cuối tuần trước lễ 30/4 - 1/5:

Ngày cuối tuần hàng nghìn người chen nhau tắm biển Sầm Sơn
Du khách thích thú tắm biển, nô đùa với sóng
Và không quên chụp những tấm hình lưu niệm
Hai ngày cuối tuần TP Sầm Sơn doanh thu ước đạt hơn 130 tỷ đồng
Hàng nghìn người được tận hưởng đêm nhạc sôi động của Lễ khai mạc du lịch biển 2022

Lê Dương