Ngân hàng Trung ương Nga phát hành một báo cáo ngày 30 tháng 5, nói rằng tài sản mật mã hiện không đe dọa sự ổn định tài chính toàn cầu vì khối lượng giao dịch mật mã toàn cầu rất thấp.

Báo cáo nghiên cứu nói rằng thay vì thuật ngữ “tiền mật mã”, Hội đồng ổn định tài chính đề xuất sử dụng thuật ngữ “tài sản mật mã”, có thể được coi là tài sản tài chính dựa trên việc áp dụng mật mã và công nghệ sổ cái phi tập trung.

Theo báo cáo, tài sản mật mã không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính toàn cầu, bởi vì hiện tại khối lượng giao dịch tài sản mật mã rất thấp so với quy mô của hệ thống tài chính toàn cầu. Mối quan hệ của phân khúc này với hệ thống tài chính là không đáng kể, theo báo cáo.

Bài báo nói rằng tài sản mật mã có thể tạo thành rủi ro cho sự ổn định tài chính trong trường hợp tăng trưởng thị trường hơn nữa, sự tham gia quy mô lớn của các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, ngân hàng và những doanh nghiệp khác trên thị trường. Theo báo cáo của ngân hàng trung ương, biến động giá cao của tài sản mật mã ngăn cản chúng trở thành một tiêu chuẩn đáng tin cậy về giá trị, phương tiện trao đổi và lưu trữ giá trị.

Ngoài ra, bài báo phác thảo một số rủi ro liên quan đến đầu tư vào tài sản mật mã, bao gồm việc thiếu bảo vệ quyền của nhà đầu tư, rủi ro trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, thiếu thanh khoản thị trường, rủi ro hoạt động và sử dụng đòn bẩy.

Đầu tháng này, Duma Quốc gia Nga đã thông qua việc đọc lần đầu tiên về luật mới để điều chỉnh ngành công nghiệp crypto. Các luật định nghĩa các tiền mật mã và token là tài sản, và đặt ra các đặc tả để tương tác với những công nghệ liên quan đến mật mã và blockchain.

Tuần trước, ngân hàng Sberbank CIB của Nga và Trung tâm lưu ký quốc gia đã công bố một dự án thử nghiệm ICO đầu tiên chính thức của quốc gia. Người đứng đầu ngân hàng Sberbank CIB Igor Bulantsev cho biết ngân hàng coi thị trường ICO của Nga là “có triển vọng cao”, nhấn mạnh rằng nhiều khách hàng của ngân hàng “quan tâm đến cách gây quỹ mới này”.