
Trong bản báo cáo được trình bày tại Hội nghị ITxpo 2008 tổ chức tại thành phố Orlando (Hoa Kỳ), hãng chuyên nghiên cứu thị trường và công nghệ thông tin Gartner dự báo ngành IT của thế giới sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão tài chính đang hoành hành khắp thế giới. “Một vụ nổ bong bóng dạng dot-com như hồi năm 2001 sẽ không xảy ra”, báo cáo của Gartner nhấn mạnh.
Theo các chuyên gia phân tích của Gartner, nguồn ngân sách dành cho IT của Mỹ trong năm 2009 sẽ không có những sự biến động mạnh và vẫn giữ nguyên như trong năm 2008. “Theo kịch bản xấu nhất, các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy mức tăng ngân sách dành cho IT trong năm 2009 sẽ chỉ tăng khoảng 2,3% thay vì mức tăng 5,8% như chúng tôi đã từng dự báo trước đây”, Peter Sondergaard, Phó chủ tịch Gartner, trưởng chuyên gia nghiên cứu thị trường toàn cầu phát biểu, “Các quốc gia phát triển như Mỹ và Tây Âu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng các nền kinh tế mới nổi cũng không thể miễn nhiễm. Châu Âu sẽ có mức tăng trưởng âm còn Mỹ và Nhật Bản sẽ không có tăng trưởng”.
Lý giải về việc sẽ không xảy ra một vụ “nổ bong bóng” kiểu như các các công ty dot-com hồi năm 2001, các chuyên gia của Gartner cho rằng ngành IT toàn cầu trong những năm qua đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn trước những biến động của nền kinh tế và quan trọng là các Giám đốc Công nghệ đã cảnh giác hơn. “Nếu như trước kia lượng vốn đổ vào cho ngành IT luôn ở mức 2 con số thì ngày nay chỉ còn lại 1 con số nhưng cũng là “con số nhỏ””, ông Peter Sondergaard nói. Thêm vào đó, ngành IT giờ đây đã có mối quan hệ khá chặt chẽ với nhiều khía cạnh kinh doanh và thường được ràng buộc bởi những hợp đồng trong nhiều năm nên rất khó cắt giảm nguồn ngân sách của họ.
“Các CEO giờ đây thường thực hiện các kế hoạch kép bao gồm vừa kiềm chế chi phí vừa tiến hành mở rộng sản xuất nên độ rủi ro thấp hơn”, Peter Sondergaard kết luận.
theo InfoWorld