![]() |
| Ngành thu âm bắt đầu chuyển hướng phân phối nhạc online. |
Đầu tháng 3 vừa qua, hãng kinh doanh nhạc EMI đã tung ra thị trường album nhạc Plastic Beach của nhóm nhạc Gorillaz. Điều khác biệt là các bài hát trong album này được cung cấp tới khách hàng thông qua website. Người mua album nhạc này sẽ được EMI cấp một mã bí mật để truy cập các game máy tính, các bộ phim kiểu manga và nghe trực tiếp các bài hát thông qua website của nhóm nhạc Gorillaz hoặc website của báo điện tử Guardian (Anh). Với cách thức bán hàng mới, album Plastic Beach đã khởi đầu ở vị thứ 2 trên bảng xếp hạng âm nhạc ở Mỹ, Anh và bán được 200.000 bản trong tuần đầu tiên ra mắt, một kỷ lục đáng nể trong ngành băng đĩa hiện nay.
Với ngành thu âm đang bị tàn phá bởi tình trạng vi phạm bản quyền và không thể kiểm soát nổi tình trạng phát tán trên môi trường mạng, cách bán album của EMI phản ánh cả sự yếu kém của ngành kinh doanh âm nhạc cũng như những hướng đi mới trong tương lai. Cuộc khủng hoảng của ngành thu âm đã quá rõ ràng. Mặc dù doanh thu bán bài hát qua iTunes và các phương tiện số khác đã tăng từ 10-15% ở Mỹ năm ngoái, song điều đó là không đủ để bù lại mức sụt giảm 20% doanh thu bán băng đĩa (CD và DVD) hiện vẫn chiếm tới gần 80% giá trị thị trường âm nhạc. Trên toàn cầu, doanh thu ngành thu âm đã giảm từ 26,5 tỷ USD năm 2000 còn có 17 tỷ USD trong năm 2009, theo số liệu mới nhất của Hiệp hội quốc tế ngành băng đĩa nhạc (IFPI).
Tuy nhiên, các hãng thu âm lớn cũng bắt đầu thay đổi. Cách EMI bán album Plastic Beach cho thấy rằng các hãng thu âm lớn không phải là đã hết ý tưởng bán hàng mới. Universal Music, hãng thu âm đứng đầu thị trường âm nhạc, cũng bắt đầu chuyển từ cách kinh doanh băng đĩa truyền thống sang hình thức cung cấp qua mạng thu tiền theo thuê bao, một mô hình trả tiền theo bài hát gần giống với cách bán nhạc của iTunes.
Rob Wells, phụ trách mảng kinh doanh mạng của Universal ở Anh, cho biết công này đang thỏa thuận làm ăn với công ty cáp Virgin Media về dịch vụ mới cho phép người dân Anh nghe và tải các bản nhạc họ muốn qua khoản phí cố định khoảng 12 USD mỗi tháng. So với mức phí trung bình một người iTunes bỏ ra khoảng 35 USD mỗi tháng để tải bài hát, dịch vụ mới của Universal rõ ràng có lợi hơn cho lượng lớn khách hàng là những người đam mê âm nhạc thực sự.
Vấn đề của Universal hiện nay là ý tưởng dịch vụ này đang bị 3 hãng thu âm hàng đầu khác gồm Sony Music, Warner Music và EMI chỉ trích. Các hãng này lo ngại cách thức bán hàng của Universal sẽ làm giảm doanh thu của ngành thu âm. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, 3 hãng thu âm lớn này cuối cùng sẽ phải đi theo cách làm của Universal bởi không có dấu hiệu nào cho thấy kinh doanh băng đĩa qua hệ thống bán lẻ truyền thống có thể cải thiện. Tuy nhiên, các hãng thu âm lớn có thể sẽ đi đến giải pháp giới hạn số bài hát các khách hàng trả tiền theo thuê bao cố định có thể tải về.
Theo Time
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 56 ra ngày 10/5/2010.
