Cánh đồng hoa tam giác mạch rộng gần 1hec- ta bất ngờ nở rộ ngay ở trung tâm Hà Nội đã thu hút nhiều du khách tới chụp ảnh. 

Bình thường ở Hà Giang, hoa tam giác mạch thường nở rộ tầm từ tháng 10 và 11. Nhưng ở Hà Nội, vẫn là mùa Xuân và hoa tam giác mạch lại khoe sắc khiến cho nhiều người mê mẩn, chụp ảnh cả ngày không chán. 

Loài hoa này có vòng đời khoảng một tháng, mới đầu hoa nở có màu trắng, sau chuyển sang phớt hồng rồi mang một sắc tím rực rỡ, sau cùng sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm là khi hoa sắp tàn có nghĩa là mùa hoa tam giác mạch đã khép lại.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Cánh đồng hoa ở Quận Long Biên - Hà Nội 

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Chính vì nở trái mùa nên hoa tam giác mạch không đậm màu bằng ở Hà Giang

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Dù không đậm màu, nhưng những bông tam giác mạch trái mùa cũng khiến cho người yêu hoa ngơ ngẩn

 Tình Lê

 

Giới trẻ đổ xô chụp ảnh tại lễ hội hoa anh đào

Giới trẻ đổ xô chụp ảnh tại lễ hội hoa anh đào

Tối 23/3, lễ hội hoa anh đào - sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hoá Nhật Bản 2018 chính thức khai mạc đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách.  

Hoa Anh đào và Mai vàng sẽ khoe sắc tại Yên Tử

Hoa Anh đào và Mai vàng sẽ khoe sắc tại Yên Tử

Khoảng 5.000 cành hoa Anh đào, 50 cây hoa Anh đào Nhật Bản và 120 cây Mai vàng Yên Tử sẽ được trưng bày trong Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2018 từ ngày 22-26/3 tại Trung tâm Văn hoá Trúc lâm Yên Tử.

Người Hà Nội sắp được ngắm 10.000 cành hoa Anh Đào

Người Hà Nội sắp được ngắm 10.000 cành hoa Anh Đào

Tâm điểm của Lễ hội Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản là 6 tấn hoa Anh Đào với 50 cây, 10 nghìn cành hoa cùng xuất hiện tại Hà Nội.