Lễ ký kết biên bản ghi nhớ tổ chức giải bóng đá Champions Trophy AFF-EAFF.

Theo tin từ VFF, Giải đấu này được đặt tên là "Champions Trophy AFF-EAFF" dựa theo Biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Bóng đá Đông Á và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á ký kết vào ngày 15/12 vừa qua tại cuộc họp Hội đồng AFF lần thứ 17, nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác, tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ nền bóng đá phát triển của khu vực Đông Á.

Năm 2019 sẽ là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức. Trận tranh cúp liên khu vực sẽ được tổ chức luân phiên (một năm ở khu vực Đông Nam Á, một năm ở Đông Á) với sự tham gia của nhà đương kim vô địch Đông Á trong năm lẻ và nhà vô địch Đông Nam Á tổ chức trong năm chẵn.

Sau khi đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2018, lịch thi đấu trận tranh Cúp liên khu vực sắp tới đang rất thu hút sự chú ý khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối diện với thử thách đến từ đội bóng hùng mạnh xứ Kim chi.

ĐT Việt Nam sẽ tái đấu với ĐT Hàn Quốc vào ngày 26/3/2019.

Trước đó, vào ngày 15/12 - trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 không lâu - tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ tổ chức giải bóng đá Champions Trophy giữa Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF).

Theo đó, với mong muốn mang lại thêm cơ hội thưởng thức bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác, tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã có ý tưởng tổ chức một trận đấu mang tên Champions Trophy giữa đội vô địch AFF Cup và nhà vô địch khu vực Đông Á.

Như vậy, với chức vô địch AFF Cup 2018 vừa giành được, ĐT Việt Nam đại diện khu vực Đông Nam Á sẽ so tài với nhà đương kim vô địch khu vực Đông Á là ĐT Hàn Quốc ở trận tranh cúp Champions Trophy. Đây hứa hẹn là cuộc đối đầu đáng nhớ với HLV Park Hang Seo khi ông được gặp gỡ đội bóng quê hương.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, ĐT Olympic Việt Nam đã nhận thất bại 1-3 trước Olympic Hàn Quốc - đội sau đó đã giành chiếc huy chương Vàng ASIAD 2018.