Trước khi về, rất đông khách du lịch tới khu chợ lớn nhất Bãi Cháy (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) để mua hải sản tươi sống mang về.
Từ 6h sáng 3/5, tại chợ Cái Dăm, TP. Hạ Long rất đông du khách đã tới đây để mua hải sản tươi sống. Cua, ghẹ, tôm, mực được du khách mua nhiều nhất để đem về làm quà. Phần lớn du khách đều có tâm lý mua vào sáng sớm để có hải sản tươi.
Những ngày này, các quầy hàng đều nhập số lượng hải sản gấp 3 lần ngày thường để bán cho khách với giá ghẹ 450.000 đồng/kg, cua 650.000 đồng/kg, bề bề (350.000 đồng/kg) và tôm (350.000 đồng/kg).
Tôm biển Hạ Long được mua số lượng lớn
Do lượng khách mua nhiều, hải sản tại các quầy vơi đi nhanh chóng, chủ sạp liên tục phải nhập thêm. Vì đi đường xa, sau khi mua hải sản, du khách sẽ được quầy bán đóng thùng xốp có đá lạnh để giữ độ tươi ngon.
"Từ sáng tôi chào mời khách, chồng thì đóng thùng xốp liên tay, ngoài bán cho khách tự đi mua còn phải ship hải sản tới khách sạn cho những khách đặt trước", chị Lê Thị Yến (tiểu thương ở chợ Cái Dăm) chia sẻ.
Anh Hoàng Lê Tuấn Anh (32 tuổi, Hà Nội), đi từ sáng sớm để tranh thủ mua hải sản ở Quảng Ninh đem về làm quà, bởi lâu lâu anh mới có dịp về phố biển. Hải sản Hạ Long mua tại chợ tươi ngon và giá rẻ hơn khi mua ở Hà Nội.
Từ sáng sớm các tiểu thương đã miệt mài đóng thùng xốp hải sản cho du kháchMột tiểu thương chào mời khách mua cua biểnTrước khi về Hà Nội, nhiều du khách tự đi mua hải sản mang vềQuầy hải sản sẽ đóng thùng xốp có đá lạnh luôn trước khi giao cho kháchDo lượng người mua nhiều nên hải sản tại chợ vơi đi nhanh chóngCác quầy bán hải sản luôn phải nhập thêm hàng vềCá biển cũng là mặt hàng được mua nhiều tại chợQuầy chả mực đắt khách, người bán phải giã bằng tay liên tụcTiểu thương xếp hải sản vào thùng xốp trước khi giao cho kháchNgoài việc bán tại chợ, tiểu thương còn nhận ship cho khách tới tận khách sạn Mỏi tay bảo quản hải sản cho khách muaTôm hùm tươi rói tại chợ ở Hạ LongHải sản tại Hạ Long đều tươi sốngNếu không tự đi mua được, du khách sẽ nhờ hướng dẫn viên đi mua hộVới mỗi thùng xốp có đá lạnh sẽ bảo quản được hải sản còn tươi trong vòng nửa ngày"Tay xách, nách mang" hải sản từ chợ để mang về làm quàThùng hải sản cỡ lớn được khách du lịch mua mang về
Với những ưu điểm nổi bật được rao mời như “đón tại nhà, giá thành hợp lý, trả người đúng điểm”, loại hình dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến đang trở thành lựa chọn của nhiều người, kể cả tại các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh.
Giá sản phẩm dao động 7.000 - 7.500 đồng/gói. Mua số lượng nhiều sẽ được giảm giá. Người bán có thể bán gấp 3-4 lần tùy thuộc vào việc bán lẻ hay theo kênh phân phối.
Trước kia chỉ là cây mọc dại trong rừng, nhưng giờ đây quả mắc púp lại được nhiều người tìm mua vì hạt của nó có thể tạo ra một loại thạch rất ngon. Hiện giá một kg hạt mắc púp lên tới 400.000 đồng/kg.
Thay vì được phục vụ đầy đủ tại chỗ, thực khách muốn thưởng thức đặc sản này phải tự tìm mua nguyên liệu tươi ngon rồi thuê các cô bán hàng trong chợ chế biến giúp với tiền công chỉ vài nghìn đồng.
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xây dựng phương án tổ chức vận tải tối ưu phục vụ hành khách đi lại dịp cao điểm hè 2022; không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.
Xăng tăng giá đang gặm nhấm trực tiếp vào ví tiền của người lao động, đặc biệt trong giới tài xế, ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập cũng như đời sống hằng ngày. Rất nhiều tài xế xe ôm công nghệ tắt app, còn tài xế chở thuê thì “treo” vô lăng...
Sau khi đẩy mạnh thu mua cá tra, tôm và các loại hải sản, Mỹ thành khách hàng lớn nhất của thuỷ sản Việt xuất khẩu. Trong khi, Trung Quốc cũng tăng mua gấp đôi các mặt hàng này của nước ta.