Nghe-An1.jpg
Phối cảnh dự án công viên phần mềm VTC tại Nghệ An.

>>> Nghệ An muốn trở thành trung tâm ICT

Gấp rút triển khai nhiều dự án lớn

Theo ông Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tính đến hết tháng 10/2009, tổng doanh thu BCVT và CNTT trên địa bàn tỉnh là 941,3 tỷ đồng, đạt 82,41% kế hoạch đặt ra cho năm 2009. Thuê bao điện thoại đạt 41,5 máy/100 dân (tốc độ tăng trưởng 47%/năm), 14,5 thuê bao Internet/100 dân (tốc độ tăng trưởng 260%/năm). Hiện nay tất cả các xã trong tỉnh đã có điện thoại và 100% trung tâm huyện, bưu cục III đã được kéo cáp quang…

Từ năm 2007 đến nay, việc triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước đã từng bước đáp ứng được công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như hoạt động nghiệp vụ, cải cách hành chính. 100% cơ quan Đảng đóng trên địa bàn đều sử dụng phần mềm phục vụ chuyên môn như cơ sở dữ liệu Đảng viên, làm thẻ Đảng… Tỉnh đã có 3 đơn vị đang triển khai hệ thống “một cửa điện tử” tại UBND là thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Anh Sơn. Dự án xây dựng đường truyền cáp quang từ trung tâm Tích hợp dữ liệu đến các sở, ngành do UBND tỉnh chủ trì đã triển khai xong việc xây dựng đường truyền cáp quang và cung cấp thiết bị đầu cuối để đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đang được triển khai giai đoạn 1 với 10 điểm kết nối từ UBND tỉnh đến các UBND huyện, thành phố, thị xã.

Hiện nay, dự án xây dựng công viên CNTT Nghệ An tại xã Nghi Phú - TP Vinh đã được UBND tỉnh cho phép lập dự án quy hoạch chi tiết tại khu 10 ha và dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công viên đang được hoàn thiện để chuẩn bị kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, dự án xây dựng Công viên phần mềm của VTC Online tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh đã được Tổng công ty VTC khởi công xây dựng trên diện tích 5,1ha với tổng kinh phí 83,8 triệu USD, thực hiện từ 2008 – 2011. VTC đặt tham vọng mỗi năm sẽ tạo nên giá trị từ 13 - 20 triệu USD khi đi vào hoạt động.

Ông Hồ Đức Phớc cũng cho biết, quy hoạch phát triển CNTT của Nghệ An thể hiện tỉnh đang phấn đấu để đưa CNTT trở thành ngành kinh tế quan trọng nhằm phát huy lợi thế về nhân lực. Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, trong đó đến 170 là doanh nghiệp phần cứng và dịch vụ, còn lại 15 doanh nghiệp phần mềm và 16 doanh nghiệp đào tạo CNTT, đem lại tổng doanh thu 243 tỷ đồng trong năm 2008. Tuy nhiên, công nghiệp phần mềm còn đang ở mức thấp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ thực hiện gia công cho công ty nước ngoài, cung cấp giải pháp phần mềm, triển khai phần mềm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, Nhà nước…

Doanh nghiệp lớn cam kết hỗ trợ tỉnh

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn công tác của Bộ TT&TT do Bộ trưởng Lê Doãn Hợp chủ trì ngày 14/11, đại diện một số doanh nghiệp như VNPT, VTC, Viettel, VDC, Misa… đã có nhiều cam kết hỗ trợ tỉnh trong phát triển CNTT-TT. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết, thực hiện chương trình mỗi cá nhân có một điện thoại di động 3G, mỗi hộ gia đình có 1 điện thoại cố định, Internet băng rộng, 1 tivi độ phân giải cao, Viettel đã chọn Nghệ An là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước làm nơi đẩy mạnh thực hiện chương trình này. Viettel đang xem xét để hỗ trợ tỉnh giá cước đường truyền Internet sẽ giảm xuống 50 nghìn đồng/tháng thay vì khoảng 150 nghìn đồng/tháng như hiện nay. Viettel cam kết trong quí I/2010, 100% số xã của Nghệ An sẽ có cáp quang và phủ sóng mạng 3G; chậm nhất đến tháng 6/2010, từ cấp mẫu giáo tới tiểu học, cấp THPT, đại học có Internet băng rộng.

Ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng giám đốc VNPT cho biết, tập đoàn luôn sẵn sàng phối hợp với tỉnh tiếp tục đưa cáp quang đến xã (nay đã triển khai đến cấp huyện), phối hợp với tỉnh triển khai hệ thống truyền hình hội nghị cũng như đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn sử dụng công nghệ phù hợp nhất để thích hợp với điều kiện kinh tế địa phương. Đại diện VTC, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng Giám đốc cho biết, Tổng công ty đang gấp rút thực hiện dự án Công viên phần mềm VTC, dự kiến sau khi đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 3000 lao động công nghệ cao, trong đó có 500 người Nghệ An.

Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Nghệ An trong vấn đề thúc đẩy phát triển CNTT-TT, tiến tới thực hiện mục tiêu trở thành “tỉnh điện tử”, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết sẽ tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh phát triển CNTT-TT, nhằm thu hút nhiều hơn nữa sự đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất phần cứng, phần mềm, doanh nghiệp công nghiệp nội dung số, đặc biệt, Nghệ An cần khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ… Bộ trưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp VNPT, Viettel, VTC cần thực hiện đẩy nhanh tiến độ các cam kết hợp tác với tỉnh trong vấn đề đưa cáp quang đến xã, Internet đến trường học, xây dựng trung tâm đào tạo nhân lực phát thanh truyền hình...

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 137 ra ngày 16/11/2009