Sự việc trên xảy ra tại xóm Đoài, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh sáng nay (27/8). Đích thân Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Phạm Văn Long xuống hiện trường chỉ đạo giải cứu các con tin bị nhốt trong căn nhà khóa trái. 

Sau khi triển khai lực lượng cùng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng vận động ông Hựu thả người, tuy nhiên đối tượng chỉ thả vợ và cháu ngoại, tiếp tục giữ con gái ở trong nhà. 

{keywords}
Cảnh sát giải cứu cô gái bị cha bắt làm con tin. Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Sau nhiều lần thuyết phục ông Hựu thả con gái bất thành, khoảng 12h45 trưa nay, nhận thấy đối tượng có sơ hở, các lực lượng gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động công an tỉnh Nam Định áp sát, bắt giữ đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nạn nhân. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 dao nhọn và một dao lam.

Công an huyện Trực Ninh đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn Hựu để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Được biết, Trần Văn Hựu có 2 tiền án về ma túy, ra tù năm 2018. Sau khi hòa nhập cộng đồng, ông Hựu cùng vợ lên Hà Nội sinh sống. Do ảnh hưởng của đại dịch, vợ chồng ông Hựu về quê vào cuối tháng 7/2021. 

Đoàn Bổng

Giây phút đấu trí của Đại tá Công an với kẻ bắt cóc trẻ em

Giây phút đấu trí của Đại tá Công an với kẻ bắt cóc trẻ em

Cuộc điện thoại cắt ngang suy nghĩ của người đứng đầu Công an tỉnh Lào Cai, trên gương mặt hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ, anh nói như reo: Đã bắt được đối tượng bắt cóc trẻ em!.