Hai người tử vong được xác định là ông Nguyễn Văn Thủy và bà Hồ Thị Lan (cùng SN 1984, trú tại bản Cổ Tràng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, chính quyền xã nhận được tin báo của cháu Nguyễn Thị Giang (SN 2007, con riêng của ông Thủy) về sự việc trên.

Nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, thông báo với cơ quan chức năng.

"Thời điểm phát hiện, bà Lan đã tử vong trong tư thế gục vào vách gỗ trong nhà với nhiều vết thương ở vùng đầu, ông Thủy chết trong tư thế treo cổ, nghi là tự vẫn; phía ngoài sân nhà có con dao thường được dùng để đi rừng, dính đầy máu”, ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn thông tin.

Cũng theo ông Nhì, ông Thủy và bà Lan đã sống chung với nhau hơn 1 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Bà Lan là người 'vợ' thứ 3 của ông Thủy.

"Ông Thủy có tính hay ghen, còn về sự việc có phải là ông Thủy chém bà Lan rồi tự tử hay không thì phải chờ cơ quan công an điều tra mới xác định được", ông Nhì cho biết thêm.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ án chỉ có ông Thủy, bà Lan ở nhà, còn cháu Giang đến nhà cô ruột ở, đến sáng nay về nhà thì phát hiện sự việc trên.

Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

Hải Sâm