Ngày 5/6, Công an TP. Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân tử vong là chị T.T.T. (SN 1992) và anh T.C.V. (SN 1983, chồng chị T.), cả 2 cùng ngụ xã Bình Lộc, TP. Long Khánh.

Chị T. tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm. Ảnh: H.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 4/6, Công an TP. Long Khánh tiếp nhận thông tin vụ án giết người xảy ra tại xã Bình Lộc.

Cụ thể, giữa hai vợ chồng chị T. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng cãi nhau. Trong lúc nóng tính, anh V. dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào vùng bụng và chân vợ mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, anh V. dùng dây treo cổ tự tử tại khu vực nhà bếp. 

Lúc này, trong nhà có 2 người con chứng kiến sự việc, do còn nhỏ nên không can ngăn người bố được. Các cháu chạy sang báo cho gia đình bà ngoại biết. 

Nhiều người chạy sang nhà phát hiện chị T. nằm gục với nhiều thương tích trên người, còn anh V. tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà bếp.

Người dân đã trình báo cơ quan công an về vụ án mạng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc.