Bùi Kim Luân bị Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sau một ngày gây án, khi đang thực hiện ý định chạy trốn sang Campuchia.

Bị can Bùi Kim Luân bị bắt giữ sau một ngày gây án. Ảnh: C.A


Trước đó, vào chiều 1/5, người dân phát hiện ông Đ.V.C. (48 tuổi, trú xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) không mặc áo, nằm bất động trước cửa nhà, trên người có vết thương, máu vương vãi dưới nền.

Nhận tin báo, Công an thị xã Phú Mỹ tiến hành phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện trên người nạn nhân có 16 vết thương, gồm 14 vết đâm và 2 vết chém. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Luân là người gây án và đang trên đường bỏ chạy nên triển khai lực lượng phối hợp bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Luân khai có quen biết ông C. và cho nạn nhân mượn tiền, sau nhiều lần đòi nhưng ông C. chưa trả dẫn đến hai bên mâu thuẫn.

Cơ quan chức năng phong tỏa ngôi nhà, khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Trần Tiến

Trưa 1/5, Luân đến nhà ông C. tiếp tục đòi tiền thì hai bên xảy ra cãi vã đánh nhau. Tại đây, Luân dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông C., khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Luân trở về TP.HCM, thu dọn đồ đạc rồi bắt xe khách đi cửa khẩu Mộc Bài với ý định sang Campuchia lẩn trốn thì bị bắt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Kim Luân để điều tra về tội giết người.