Sáng 25/4, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết: "Bước đầu công an đã xác định được 2 đối tượng trong nhóm thanh niên vô cớ truy đuổi, chém người đi đường trong đêm 23/4".

Khu vực anh Lương bị chém.

"Công an đang khẩn trương truy bắt nhóm thanh niên vô cớ truy đuổi, chém người để đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", vị lãnh đạo Công an huyện Đan Phượng cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 23/4, Nguyễn Hữu Lương (SN 2002, ở xã Tân Hội, huyện Đan Phượng) và bạn tên Huy ở cùng xã rủ nhau đi ăn đêm. Khi đi, anh và bạn bị một nhóm thanh niên không quen biết đuổi theo chém. Anh Lương phải nhập viện cấp cứu, khâu 16 mũi, trong đó 4 mũi ở đầu, 4 ở chân, 4 ở cẳng tay, 4 ở cánh tay.

Trước khi anh Lương bị chém, trên địa bàn xã Tân Lập cũng có một sinh viên đang làm thêm ở nhà hàng H.T. bị các đối tượng lạ mặt chém rạn xương sọ não.