Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, trạm thu phí 2 làn tạo “nút thắt cổ chai” gây ra tình trạng quá tải.
Dòng xe kẹt dài hàng cây số qua huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Đoạn qua khu vực nút giao An Phú- đường dẫn cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây (TP Thủ Đức) ô tô nối dài nhích từng mét.
Hướng An Phú (TP Thủ Đức) đi Long Thành (Đồng Nai) ùn xe kéo dài. 
Càng vào sâu bên trong cao tốc theo hướng về trạm thu phí Long Phước, tình trạng ùn ứ càng nghiêm trọng, ô tô xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn. Trong ảnh, ô tô nối đuôi nhau di chuyển qua nút giao Vành đai 2 (TP Thủ Đức) theo hướng đi Long Thành. Trong khi đó, theo hướng ngược lại giao thông thông thoáng. 
Ô tô xếp hàng dài nhích từng mét trên cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây đoạn cách trạm thu phí Phước Long khoảng 3km.
Trước đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật cao tốc Việt Nam (VEC E) đưa ra khuyến cáo, kêu gọi người dân chọn lộ trình thích hợp để né tránh cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây trong dịp nghỉ lễ 2/9 do lo ngại ùn tắc xảy ra.
VEC E cho biết, kể từ khi cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây đưa vào hoạt động, lượng phương tiện chọn lộ trình lưu thông qua tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây tăng cao. Đơn vị ghi nhận trung bình hiện nay khoảng 58.000 - 62.000 lượt xe/ngày đêm, cao điểm lễ đạt 70.000- 73.000 lượt xe.
Chung tình cảnh, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua Km 96 thuộc địa bàn xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai cũng ùn tắc kéo dài. Đoàn xe hướng từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ùn đổ vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến nơi đây quá tải trầm trọng.
Theo ghi nhận, dòng xe kéo dài khoảng 2km từ đoạn giao nhau giữa 2 cao tốc đến trạm thu phí đặt trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Càng về trưa, lượng xe đổ về càng đông, xếp hàng dài và phải nhích từng mét rất khó khăn. Trong khi đó, tại trạm dừng chờ đầu tuyến cao tốc cũng rơi vào tình trạng quá tải.