XEM CLIP:

Từ 6h sáng nay (1/9),  ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ lối lên Trung tâm hội nghị Quốc gia - hồ Linh Đàm) xảy ra ùn tắc kéo dài.

Dòng ô tô nhích từng mét, di chuyển theo hướng từ cầu Mai Dịch - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45. 

Tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, mật độ phương tiện gia tăng ngay ở đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp. 

Dòng ô tô xếp hàng trên đường Vành đai 3 từ sáng sớm
Cả đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp, mật độ phương tiện đều gia tăng
Tình trạng ùn tắc kéo dài đến lối xuống cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đến 7h30, lượng ô tô, xe máy dồn về cửa ngõ phía Nam của thành phố tiếp tục gia tăng. Tại lối lên đường trên cao nút Nghiêm Xuân Yêm - hồ Linh Đàm, ô tô dàn hàng ngang chờ lên Vành đai 3.

Ô tô dàn hàng ngang chờ lên Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm)
Tại đường Nghiêm Xuân Yêm, lượng phương tiện mỗi lúc một đông hơn

Đến nút xuống cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ninh Bình - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, tình trạng ùn tắc mới giảm.

Tuy nhiên, tại khu vực trước Trạm thu phí vào cao tốc, tình trạng dồn ứ phương tiện đã xảy ra. Dòng ô tô di chuyển chậm kéo dài hơn 1km (từ sau cầu vượt Tự Khoát, Thanh Trì đến khu vực Trạm thu phí).

Khu vực Trạm thu phí vào cao tốc, ô tô di chuyển khó khăn
Đến gần 9h sáng, lượng phương tiện tiếp tục gia tăng

Đến gần 9h sáng cùng ngày, lượng phương tiện dồn về cao tốc để về các tỉnh tiếp tục tăng. 

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) đã bố trí lực lượng, phương tiện để ứng trực, sẵn sàng giải quyết tình huống phát sinh trên tuyến.