Vụ nổ xảy ra vào khoảng gần 12h trưa nay (3/9) tại một ngôi nhà thuộc tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Cụ thể, sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, người dân đi tới thì thấy khói đen mù mịt bao trùm căn nhà.

Sau tiếng nổ, cửa nhà, xe máy, cả cửa kính của các hộ xung quanh cũng đều bị ảnh hưởng, mảnh vỡ bay khắp nơi. Một cháu trai (chừng 12 tuổi) bị thương ở chân đã chạy ra ngoài hô hoán mọi người xung quanh. 

Tiếp đó, người đàn ông (chủ nhà, chừng hơn 40 tuổi) bò ra ngoài trong tình trạng bị thương khá nặng. 

Hiện trường vụ nổ (Ảnh: CTV)

Người dân tới hỗ trợ thì thấy một người phụ nữ (vợ chủ nhà) bị thương, mắc kẹt phía trong nên đã tìm cách đưa nạn nhân ra khỏi ngôi nhà. 

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC và Công an TP Cẩm Phả đã đến hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn cứu hộ. 

Hiện tại các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. 

Nguyên nhân ban đầu nghi do nổ bình gas. Được biết, khoảng nửa năm nay có một gia đình dọn đến sinh sống tại ngôi nhà này và hành nghề thu mua phế liệu.