Tối 17/11, tại khu vực quảng trường 30/10 (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), gần 4.000 người tham dự chương trình khai mạc lễ hội Hokkaido nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023).

W-be-mac.jpg
500 diễn viên chuyên nghiệp, nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ đến từ đoàn nghệ thuật của 2 quốc gia Việt Nam - Nhật Bản

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Trương Thị Mai. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thống đốc tỉnh Hokkaido ông Suzuki Naomichi cùng đoàn đại biểu Nhật Bản.

W-ph225t-bieu.jpg
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy khẳng định lễ hội Hokkaido tại Hạ Long và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại Quảng Ninh với chuỗi các sự kiện thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido

Về phía tỉnh Quảng Ninh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ông Nguyễn Xuân Ký cùng các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và gần 10.000 đại biểu, khách mời, nhân dân và du khách.

W-nhat-ban.jpg
Các nghệ sĩ Nhật Bản biểu diễn điệu múa truyền thống

Đây là sự kiện chính trị, văn hoá mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đồng thời, góp phần giới thiệu, quảng  bá truyền thống tốt đẹp giữa hai địa phương Quảng Ninh - Hokkaido nói riêng và hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản nói chung.

W-truyen-thong.jpg
Lễ hội Hokkaido được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023)

Lễ hội Hokkaido có chủ đề "Quảng Ninh - Hokkaido: Hội nhập văn hoá giàu bản sắc".

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật với 11 tiết mục ca, múa đặc sắc chia thành 3 chương: Những sắc màu tình bạn, song hành và tình bạn và bản hoà ca sức sống mới do 500 diễn viên chuyên nghiệp, nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ đến từ đoàn nghệ thuật của 2 quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.

W-hokkaido.jpg
Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19/11 với nhiều hoạt động hấp dẫn

Song song với các hoạt động lễ hội, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như hội đàm ký kết ghi nhớ hợp tác, hội nghị xúc tiến đầu tư, hội thảo chuyên đề, triển lãm thương mại, không gian văn hoá, ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản, chương trình giao lưu nghệ thuật đường phố, ra mắt Trung tâm Văn hoá và Ngôn ngữ Nhật Bản tại trường Đại học Hạ Long.

W-m250a-van-nghe.jpg
Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19/11 với nhiều hoạt động hấp dẫn
W-d244ng-nguoi.jpg
Hàng nghìn người dân và du kháh tham dự lễ hội Hokkaido tại Hạ Long