Hơn 7h sáng nay (24/10), tại giao lộ Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TP.HCM) xảy ra tình trạng giao thông lộn xộn. Nghìn xe chôn chân trên các hướng đường dồn về ngã tư này.

Cảnh rối loạn giao thông qua khu vực ngã tư Lê Duẩn- Đinh Tiên Hoàng 

Kẹt nặng nhất là đoạn đường dưới chân cầu Thủ Thiêm 2, đoạn Lê Duẩn hướng từ Nguyễn Bỉnh Khiêm về nhà thờ Đức Bà, phương tiện gần như "đứng im bất động" trong thời gian dài.

Theo quan sát, nguyên nhân kẹt xe là do dòng xe từ hướng cầu Thủ Thiêm 2, đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh dồn về chân cầu để lưu thông vào đường Lê Duẩn. 

Cùng thời điểm này, đoạn đường Lê Duẩn hướng từ Nguyễn Bỉnh Khiêm về cũng tổ chức lưu thông một chiều nên tất cả dòng xe đều chụm lại tại giao lộ Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, phía dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 khiến tình hình giao thông rối ren.

Khung cảnh xe máy, ô tô tranh nhau qua ngã tư khiến tình hình giao thông thêm rối loạn, ùn ứ kéo dài. Kẹt xe khiến nhiều người phải rời xe buýt, taxi, xe ôm để đi bộ đến trường học, nơi làm việc.

Đến khoảng 8h, lực lượng CSGT, thanh niên xung phong có mặt để điều tiết, phân luồng thì tình hình giao thông mới được vãn hồi.

Khu vực dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 có mật độ phương tiện lớn do xe từ các hướng Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng dồn về ngã tư Lê Duẩn- Đinh Tiên Hoàng gây ùn xe kéo dài

Hàng nghìn phương tiện xếp hàng nối dài trên đường Đinh Tiên Hoàng
Kẹt xe trên đường Lê Duẩn hướng từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đi nhà thờ Đức Bà
Người dân leo xe lên lề đường Lê Duẩn để di chuyển do lòng đường không thể chen 

Người dân mắc kẹt trên đường trung tâm TP.HCM để đi làm, đến trường học

Nhiều người phải rời xe buýt, taxi, xe ôm... để đi bộ đến chỗ làm, nơi học tập vì đường trung tâm ùn tắc
Hơn một giờ xảy ra rối loạn giao thông, CSGT đã có mặt để phân luồng điều tiết, tình hình mới dần ổn định trở lại

Theo Sở GTVT TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2022, thành phố không phát sinh điểm nguy cơ ùn tắc giao thông mới. Hiện tổng số điểm nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn là 18 điểm. Trong đó, qua theo dõi nhận thấy có 3 điểm chuyển biến tốt, 8 điểm có chuyển biến nhưng còn phức tạp, 7 điểm không chuyển biến.

Về điểm đen tai nạn giao thông, thành phố phát sinh 2 điểm đen mới và xóa 1 điểm đen. Hiện tổng số điểm đen trên địa bàn là 5.

Trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông và đặc biệt quan tâm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, các tuyến đường cửa ngõ trong các dịp lễ, Tết.