{keywords}
 

Theo Sputniks, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm đi lại cũng như phong toả tài sản với ông Zarif hồi tháng 7 như một phần của chiến dịch “gây sức ép tối đa” chống Iran. Tuy nhiên, Washington vẫn cấp visa cho quan chức này tới dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9.

Ông Zarif có mặt ở New York từ ngày 20/9. Hôm qua, ông trả lời phỏng vấn của hãng CBS tại trụ sở phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc.

{keywords}
Ngoại trưởng Iran trả lời phỏng vấn của hãng CBS tại trụ sở phái bộ Iran ở Mỹ

“Do visa Mỹ không cho phép ông Zarif tới studio, vì thế studio được chuyển tới trụ sở phái bộ Iran tại New York”, thứ trưởng ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết.

Washington cho biết sẽ quyết định liệu có cấp visa đi lại cho ông Zarif theo từng trường hợp cụ thể không. Trong chuyến đi tới New York vào tháng 7, ông Zarif chỉ được phép di chuyển qua lại giữa sân bay John F.Kennedy với trụ sở LHQ, phái bộ của Iran tại LHQ và nơi ở của phái viên Iran.

Hoài Linh