Ngôi nhà của vợ chồng chị Lê Ngọc Trân được hoàn thiện năm 2022. Tuy chỉ có diện tích 4x20m nhưng vẫn tích hợp đầy đủ công năng của chốn nghỉ dưỡng lý tưởng với bể bơi thư giãn, xung quanh nhà là nhiều cây xanh và những mảng tường ốp tre mát mẻ. 

Chị chia sẻ, với mong muốn nhà là nơi để về và nghỉ ngơi sau 1 ngày bôn ba bên ngoài nên chồng chị đã đưa những vật liệu như tre và cỏ cây hoa lá nhiều nhất có thể vào nhà. Mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ với 1 rèm cây xanh mát, tông màu chủ đạo cũng dùng màu nhạt để hài hòa với sự tối giản nhưng vẫn sang trọng và tinh tế.

Mời độc giả cùng tham quan ngôi nhà đẹp này:

Khu bể bơi mát lạnh, cho cả gia đình quây quần, vui vẻ những lúc rảnh rỗi.
Mảng tường bao bằng tre cao 5m tạo sự kín đáo cho khu vực này, đồng thời mang đến vẻ đẹp gần gũi, mộc mạc.

Phòng khách nối với bể bơi, ngăn bằng cửa nhôm kính đẩy. Bộ sofa kiểu Hàn Quốc đơn giản, êm ái vẫn toát lên sự thanh lịch. 

Cầu thang bê-tông lát đá mài trắng có độ nhám, giảm trơn trượt.

Những chiếc đèn cách điệu như lá sen đang rủ xuống.

Không gian nào cũng được tối ưu ánh sáng tự nhiên.

Phần hiên cũng được ốp tre. Tất cả tre sử dụng đều đã qua tẩm, sấy và xử lý chống ẩm. Những bụi cây xanh vươn ra, lọc không khí, bụi bẩn cho phía trong.

Phòng ngủ nhìn ra bể bơi và mảng tường tre. 

Phòng ngủ thường thoáng, ít nội thất. Gam màu chủ đạo là nâu tiệp với ánh đèn vàng ấm áp tạo nên không gian an lành.

Chốn nghỉ dưỡng tại gia chắc chắn không thể thiếu chiếc bồn tắm chill bên khung cửa sổ.

Nơi trang điểm, thay đồ với hệ tủ liên hoàn.

Sân thượng trải sỏi cho cả nhà "dã ngoại" tại gia vào cuối tuần.

Quỳnh Nga