Rạng sáng ngày 16/3, ông Phan Văn Thiện (trú xã Cương Gián) cùng hơn 10 lao động dùng thuyền 24CV đánh bắt bằng lưới vây cách bờ biển huyện Nghi Xuân khoảng 2 hải lý. Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, ngư dân kéo lưới trúng được mẻ cá có kích thước lớn, hình thù lạ.

Nhóm ngư dân sau đó bán 5 con cá ngay tại bãi biển. Sau đó, hàng chục người dân hiếu kỳ kéo tới xem, quay phim và chụp hình.

z5254087412248 27c2305a2e8439fb0d497710bf44f675.jpg
Ngư dân đánh lưới trúng đàn cá lạ 19 con . Ảnh: Người dân cung cấp

Lãnh đạo UBND xã nhận định, đàn cá nói trên là cá lúc, còn gọi là cá nược, thuộc họ cá heo. Tổng số 19 con, mỗi con nặng hơn 50 kg.

Với số cá đã bán, sau khi có mặt tại bãi biển, lực lượng chức năng vận động người dân mang 5 con cá này thả về biển cùng số cá heo chưa bị bán.

z5254087416629 80790f61e276e77441204a3e8452e665.jpg
Hàng trăm người dân hiếu kỳ, tập trung tại biển để xem đàn cá. Ảnh: Người dân cung cấp

Được biết, đây là loài cá quý hiếm nên chính quyền đã hỗ trợ người dân một phần kinh phí dầu máy, vận động họ thả cá về biển để bảo tồn. Gần 9h cùng ngày, đàn cá đã được thả về biển.

"Khi chúng tôi vận động, người dân đã chấp hành. Trong số này có một con bị chết, còn 18 con sống đã thả thành công về biển khơi", lãnh đạo xã Cương Gián nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Cương Gián, đây là loài cá ít xuất hiện trên địa bàn. Hơn 40 năm qua, xã mới ghi nhận việc ngư dân đánh bắt được cùng lúc cả đàn.