
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh - chuyên khoa ung bướu tại Hà Nội cho biết, ông vừa tiếp nhận nam bệnh nhân tên V.N.T (44 tuổi), tiền sử khỏe mạnh đi sàng lọc ung thư vì lo lắng.
Gần đây, em trai của anh T. chỉ 40 tuổi, phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau một thời gian ngắn, người bệnh tử vong.
Sau khi em trai qua đời, anh T. sợ hãi nên đã đi khám. Bất ngờ, các bác sĩ phát hiện phổi của người này bị tổn thương và nghi ngờ ung thư. Kết quả sinh thiết là ác tính, căn bệnh giống hệt người em đã mắc là ung thư phổi biểu mô tế bào vảy.
Các bác sĩ tư vấn bệnh nhân về hướng điều trị cũng như tiên lượng. Bác sĩ Duy Anh cho biết, trường hợp này tiên lượng tốt hơn vì bệnh ở giai đoạn chưa xâm lấn.
Tìm hiểu thói quen, cả hai anh em đều nghiện thuốc lá trung bình gần 1 bao/ngày. Sau khi người em mắc bệnh, anh T. vẫn chưa bỏ thuốc lá. Bác sĩ Duy Anh khẳng định, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ung thư phổi biểu mô tế bào vảy.

Tại Việt Nam, mỗi năm phát hiện khoảng 24.500 ca mắc mới, khoảng 22.500 ca tử vong, như vậy ung thư phổi đứng thứ 3 về số ca mắc mới (sau ung thư vú và ung thư gan), đứng thứ 2 về số ca tử vong (chỉ sau ung thư gan).
Ung thư phổi thường gặp ở người lớn tuổi, 90% các ca ung thư phổi được chẩn đoán sau tuổi 55, tuổi trung bình mắc ung thư phổi là 70. Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở nam giới cao gấp hai lần so với nữ giới.
Tác nhân hàng đầu gây ung thư phổi là thuốc lá. Một làn khói thuốc chứa tới 7.000 chất hóa học, Vì vậy, 90% nam giới bị ung thư phổi có liên quan tới thuốc lá còn ở nữ là 50-80% trường hợp liên quan tới hút thuốc lá thụ động hoặc chủ động.
Theo bác sĩ Duy Anh, tầm soát ung thư phổi có vai trò rất quan trọng, giúp phát hiện khoảng 80% ca ung thư phổi ở giai đoạn sớm – thời điểm điều trị đạt kết quả tốt hơn.
Vì vậy, những người có nguy cơ cao như từ 50 tuổi trở lên, tiền sử hút thuốc là từ 20 bao/năm, tiếp xúc khói bụi, phơi nhiễm phóng xạ… Test sàng lọc được thực hiện là chụp cắt lớp vi tính ngực liều thấp hàng năm.
Để phòng bệnh, bác sĩ Duy Anh khuyến cáo người dân cần tránh xa môi trường có thuốc lá, khí độc hại.
Người làm việc trong các môi trường độc hại cần phải có bảo hộ tốt để giảm thiểu các nguy cơ. Đối với người có người thân mắc ung thư phổi, cần phải lưu tâm tới việc tầm soát định kỳ.
5 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư phổi:
1. Ho nhiều: Triệu chứng thường gặp là ho, chiếm khoảng 70% các trường hợp, đây là dấu hiệu sớm của ung thư phổi có khả năng xuất hiện sớm nhất. Ho nhiều không rõ nguyên nhân, ho lâu ngày, dai dẳng thì bạn nên chú ý đến thăm khám chuyên khoa để kiểm tra.
2. Khó thở: Người bệnh có cảm giác khó thở là một dấu hiệu sớm của ung thư phổi. Vì vậy, khi có bất kỳ triệu chứng khó thở nào không giải thích được, bạn nên đi khám bác sĩ.
3. Ho ra máu: Một số bệnh nhân sẽ ho ra máu nếu khối u gần với phế quản. Tình trạng ho ra máu và có dấu hiệu chóng mặt hoặc khó thở, nên đi khám bác sĩ ngay.
4. Đau tức ngực: Khi tế bào ung thư đã di căn đến thành ngực hoặc gây sưng các hạch bạch huyết ở khu vực này thì có thể gây đau nhức ở ngực, lưng hoặc vai.
5. Khàn giọng hoặc khò khè: Không chỉ gây khó thở ung thư phổi mà còn gây ảnh hưởng tới các cơ quan đường hô hấp khác. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi liên tục nào trong hơi thở thì cần phải đến khám bác sĩ.
