![]() |
| Ảnh minh họa. |
Theo điều tra của công ty CPP chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ thông tin cá nhân, trong vòng 12 tháng qua có tới 3,7 tỷ thư rác được gửi tới các hòm thư điện tử của người dân Anh, trong đó hơn một nửa là giả danh các ngân hàng và công ty tài chính lớn.
Các vụ lừa đảo qua mạng nhằm trục lợi từ thông tin ngân hàng ở Anh tăng 132% trong năm 2009.
Đáng chú ý là tội phạm mạng có xu hướng lợi dụng các mạng xã hội và cách thiết lập mặc định trên máy tính của nạn nhân để khai thác thông tin và lừa đảo họ.
Gần 20% người Anh cho biết họ từng nhận được các tin nhắn từ mạng xã hội Facebook giả mạo bạn bè hoặc người thân trong gia đình.
Một phần ba những người được phỏng vấn lo ngại tài khoản cá nhân của họ trên các trang mạng xã hội có thể đã bị đột nhập và lợi dụng.
Nicole Sanders, chuyên gia về tội phạm thông tin cá nhân của CPP nói: “Tội phạm mạng ngày càng thông thạo về công nghệ và kỹ năng lừa đảo. Sẽ cực kỳ khó để phân biệt một thư điện tử là thư rác hay thư thật. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo người sử dụng phải luôn luôn thận trọng mỗi khi họ lên mạng.”
Một hacker đã đổi nghề cho rằng sẽ không khó để giữ an toàn mỗi khi online nếu tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản.
“Không bao giờ gõ số thẻ tín dụng, mật khẩu hoặc bất cứ thông tin mật nào trên một website trừ phi địa chỉ đó bắt đầu bằng https:\\ và trên trình duyệt của bạn hiện lên biểu tượng khóa đóng. Chúng thể hiện website này là an toàn và thông tin của bạn được mã hóa,” người này nói.
Theo VietnamPlus
