0917-world-oturf_full_600.jpg
Người biểu tình đang tìm cách đập vỡ cửa kính của một cửa hàng Nhật Bản trong cuộc biểu tình diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc Chủ nhật vừa qua.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã gia tăng sau khi Nhật tuyên bố sẽ mua lại một số đảo tranh chấp với Trung Quốc từ chủ sở hữu tư nhân người Nhật. 

Cuối tuần vừa qua, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra khắp hàng chục thành phố của Trung Quốc. Ngoài các cơ sở ngoại giao của Nhật, những người biểu tình còn tấn công các nhà hàng, cửa hiệu, đại lý xe hơi và các nhà máy của Nhật tại ít nhất năm thành phố.

Sau khi một đại lý của Toyota và một nhà máy của Panasonic tại Trung Quốc bị đốt cháy, các công ty Nhật Bản như Toyota, Honda, Canon, Mazda và Panasonic đã tạm thời ngừng hoạt động tại nước này để tránh sự tấn công của những người biểu tình chống Nhật.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin từ ngày hôm qua, hãng điện tử Canon đã ngừng sản xuất tại 3 trong số 4 nhà máy của họ tại Trung Quốc vì lo ngại cho sự an toàn của công nhân. Cụ thể, Canon sẽ ngừng hoạt động một nhà máy in laser tại Quảng Đông, một nhà máy sản xuất camera kỹ thuật số tại Quảng Đông và một nhà máy photocopy tại Giang Tô.

Đại diện của Panasonic cũng cho biết, nhà máy của họ bị công nhân Trung Quốc phá hoại và sẽ phải đóng cửa qua ngày 18/09. Đám cháy nổ ra tại nhà máy của Panasonic tại Thanh Đảo (Trung Quốc) đã phá hủy nhiều vật liệu, gây tổn thất rất lớn. Panasonic còn cảnh báo công nhân hãy ở nhà để tránh đòn tấn công của những người biểu tình.

Chính phủ Nhật Bản đã cảnh báo công dân về các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Trung Quốc. Thủ tướng Yoshihiko Noda cũng đề nghị chính phủ Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân nước mình.

Tại Thượng Hải, nơi có nhiều người Nhật Bản sinh sống nhất (khoảng 56.000 người), một người Nhật cho biết gia đình ông và nhiều khách hàng người Nhật khác đã bị những người biểu tình đuổi khỏi một nhà hàng Nhật Bản.

Đối với các du học sinh Nhật tại Trung Quốc, việc tới trường dường như cũng không còn an toàn. Sayo Morimoto, một nữ du học sinh Nhật của một trường đại học ở Thượng Hải, nói: “Tôi không ra khỏi nhà trong cả ngày hôm nay và tôi sẽ đề nghị bạn trai người Trung Quốc ở lại cùng tôi trong ngày mai nữa”.

Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, trong khi Nhật Bản là đối tác lớn thứ ba của Trung Quốc. Bất kỳ tổn hại nào trong mối quan hệ đầu tư và kinh doanh sẽ gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế, đặc biệt khi Trung Quốc đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế.

Tổng hợp