Ùn tắc trên đường vành đai 3 vào sáng sớm

Từ 5h sáng, tuyến đường từ Hà Nội đi Quảng Ninh đã chật kín phương tiện giao thông. Do nhiều người có tâm lý sợ tắc đường nên đã khởi hành từ sáng sớm, khiến các cung đường vẫn bị ùn tắc kéo dài. 

Tại cảng Cái Rồng – một trong những bến cảng lớn của Quảng Ninh, là nơi xuất phát đi tàu cao tốc ra các đảo như Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu…, khách du lịch chật kín suốt cả ngày.

Người dân chờ tàu tại cảng Cái Rồng
Dù đã đặt vé trước nhưng du khách vẫn phải chờ khá lâu mới đến lượt nhận vé

Theo thông tin từ đại diện của Tuần Châu Express, để phục vụ nhu cầu du lịch, hãng đã tăng chuyến tàu cao tốc ra các đảo lên 12 chuyến. Tất cả các chuyến đều kín chỗ, ước lượng hơn 3.600 khách. 

Không chỉ Tuần Châu Express, tất cả gần 10 hãng tàu cao tốc khác cũng chạy hết công suất để phục vụ du khách. 

Sau hai năm dịch bệnh vắng khách, đến năm nay lượng khách Quảng Ninh đã tăng mạnh trở lại, 90% số phòng nghỉ, lưu trú đã được đặt kín đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thuỳ Chi