Do ngày lễ Giỗ Tổ rơi vào thứ bảy và trùng lịch nghỉ lễ 30/4 -1/5, mưa lớn nhiều người dân, du khách vẫn từ khắp nơi đổ về Đền Hùng lễ bái từ sớm. 

Đoạn đường lên các đền rộng hơn 2m, địa hình tương đối dốc, trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho du khách. 

Nhiều em nhỏ được người lớn cõng trên vai để dễ dàng đi lại. 

Các khu vực đền Hạ, đền Thượng... chật kín người dân và du khách tới dâng hương.

Nhiều người mang theo chiếu để nghỉ ngơi nhưng chưa thể sử dụng vì trời mưa.

Thời điểm về trưa, lượng người đổ lên các đền thuộc Đền Hùng càng lúc càng đông.

Trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Lê Trường Giang cho biết, trong sáng 29/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), thời tiết tại Phú Thọ có mưa, do đó du khách đến đền Hùng giảm so với dự kiến. Tuy nhiên, lượng mưa vào đầu giờ sáng và tạnh nhanh nên không ảnh hưởng đến việc tham quan, chiêm bái. "Theo dự kiến có khoảng hơn 4 triệu khách đến với Đền Hùng dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay”, ông Giang thông tin.