Những ngày lễ 30/4 và 1/5, trong khi nhiều người dân Hà Nội trở về quê hoặc đi du lịch thì du khách từ các tỉnh, thành đổ về Hà Nội tham quan rất đông. Những điểm vui chơi giải trí như: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Vườn thú Thủ Lệ, Công viên nước Hồ Tây... đón lượng khách tăng đột biến.

Tại khu phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, dòng người đến vui chơi ken kín khắp các lối đi, ngả đường.
Các em nhỏ thích thú với xe ô tô điện trong không gian phố đi bộ
 Trong 2 ngày 30/4 và 1/5 diễn ra Lễ hội quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn. 
Phố Tràng Tiền sáng 2/5
Theo bà Trần Thúy Lan, Phó Trưởng Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, ước tính, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đạt khoảng 50 - 60 nghìn lượt người/ngày.
Khu vực đầu phố hàng Bài - Tràng Tiền đông người đến vui chơi
Thưởng thức đặc sản kem Tràng Tiền

Tại Vườn thú Thủ Lệ, lượng khách đến tham quan trong những ngày nghỉ lễ cũng đạt tới 10 nghìn người/ngày
Đầu giờ chiều là khung giờ cao điểm khách tham quan tại vườn thú Hà Nội
Lượng khách tham quan vườn thú Hà Nội những ngày này chủ yếu đến từ các tỉnh thành gần Hà Nội
Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ tham quan vui chơi trong vườn thú Hà Nội
Lãnh đạo Vườn thú Thủ Lệ cho biết, dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vườn thú đón từ 40 - 50 nghìn khách. 
Khách phải xếp hàng chờ đến lượt vui chơi 
Nhiều khu vực nuôi nhốt thú hay các khu vui chơi trẻ em đều chật kín khách. 
Công viên nước Hồ Tây cũng mở cửa đón hàng nghìn khách mỗi ngày
Đường trượt phao thu hút nhiều khách trải nghiệm

Nguyên Trí