nghỉ lễ

Cập nhập tin tức nghỉ lễ

Thành phố Bạc Liêu lên tiếng trước thông báo nghỉ lễ 30/4 - 1/5 chỉ 2 ngày

Sau 1 ngày ra thông báo thời gian nghỉ lễ 30/4 - 1/5 chỉ 2 ngày, UBND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã có thông báo mới, điều chỉnh thành 5 ngày.

Thủ tướng đồng ý lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ 5 ngày

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc để dịp lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức điểm dừng nghỉ tạm dọc các tuyến cao tốc

Thủ tướng vừa ban hành công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Trong đó tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024 mới nhất

Năm 2024, người lao động được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày thứ Năm (18/4 dương lịch, tức 10/3 âm lịch).

Phương án nghỉ liền 4 ngày liên tục dịp lễ 30/4 - 1/5 là hợp lý, đúng luật

Làm bù ngày thứ Hai (29/4) vào ngày thứ Bảy (27/4) để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liền 4 ngày (28, 29, 30/4 và 1/5) sẽ đúng luật và giải quyết được tồn đọng công việc.

Không để ùn tắc tại trạm thu phí dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ GTVT yêu cầu phân luồng giao thông tại các trạm thu phí BOT, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện hạn chế tình trạng ùn tắc.

Tăng chuyến bay các chặng từ Hà Nội, TP.HCM dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đến thời điểm hiện nay trên các đường bay nội địa, hành khách vẫn có thể đặt vé và có nhiều mức giá trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Đề xuất người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường sang nghỉ bù để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 7 ngày

Thủ tướng Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024.

Bộ Nội vụ thống nhất nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán 2024

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày, từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng.

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, giao thông ùn ứ nhiều nơi

Ngày cuối nghỉ lễ 2/9, người dân từ các tỉnh đổ dồn về TP.HCM khiến một số cửa ngõ ùn ứ phương tiện. Riêng sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 723 chuyến bay với sự trở lại thành phố của khoảng 66.000 khách.

Những lưu ý khi thuê ô tô tự lái dịp nghỉ lễ để tránh mất tiền oan

Nghiên cứu trước một số lưu ý và kinh nghiệm khi thuê ô tô tự lái sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, đảm bảo thuận lợi trong quá trình trải nghiệm dịch vụ.

Nghỉ lễ 2/9, người dân "lê lết" tìm nơi sửa xe

Nghỉ lễ 2/9, nhiều cửa hàng sửa xe máy ở Hà Nội đóng cửa im ỉm. Vì thế khi hỏng xe dịp nghỉ lễ, người dân lê lết khắp nơi tìm chỗ sửa xe.

Về quê nghỉ lễ, hàng ngàn người kẹt cứng ở cửa ngõ TP.HCM

Các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, phà Cát Lái, quốc lộ hướng về các tỉnh miền Tây đều xảy ra tình trạng kẹt cứng, hàng ngàn người nhích từng mét về quê nghỉ lễ.

Kêu gọi người dân ‘né’ đường cao tốc TP.HCM-Long Thành dịp lễ 2/9

Đơn vị quản lý kêu gọi người dân ‘né’ tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây để chọn lộ trình thích hợp khi tham gia giao thông vào dịp lễ 2/9 vì sợ ùn tắc.

Ngày cao điểm nhất dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 740 chuyến

Ngày cao điểm nhất dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 740 chuyến bay với lượng khách đi lại đạt 130.000 hành khách.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương sửa chữa, trả lại lòng đường dịp 2/9

Dịp nghỉ lễ 2/9 sắp đến, Thủ tướng yêu cầu khắc phục kịp thời sự cố về hạ tầng giao thông, khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa tuyến giao thông trọng điểm, trong đô thị và trả lại lòng đường cho nhân dân đi lại.

Tranh cãi không ngừng, vợ chồng để con 5 tuổi quyết định địa điểm nghỉ lễ 30/4

Sau nửa ngày tranh cãi không có kết quả, vợ chồng tôi để con gái 5 tuổi quyết định cả gia đình sẽ đi đâu vào dịp lễ 30/4.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2023

Người lao động sẽ có kỳ nghỉ 5 ngày liên tiếp vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế Lao động 1/5.

Lịch nghỉ lễ 30/4 của học sinh Hà Nội

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông tin lịch nghỉ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2023 của các đơn vị, trường học trực thuộc.