12h trưa 1/1, ngày thứ hai kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, Trung tâm thương mại Aoen Mall Hà Đông đông đúc khách. 
Thời gian cao điểm bắt đầu từ 11h, nhiều gia đình tới đây mua sắm rồi tổ chức ăn uống. Theo quan sát của phóng viên, một số nhà hàng ẩm thực không đủ bàn để phục vụ.
Sau khi gọi món, nữ khách hàng này mất thêm khoảng 15 phút ngồi ngoài đợi. "Chờ một lúc cũng không sao, đi chơi dịp này thì phải chấp nhận thôi, được gặp bạn bè, người thân là vui nhất rồi", cô nói.
Hàng dài người xếp hàng vào một hàng thương hiệu lẩu của Hàn Quốc mới nổi gần đây.
Những gian hàng kinh doanh đồ ăn nhanh cũng trong cảnh đông người xếp hàng. Đây cũng là món ưa thích của nhiều trẻ nhỏ. 
Cảnh đông đúc cũng xuất hiện ở các khu vui chơi dành cho trẻ em.
Phụ huynh ngồi đợi con bên ngoài sân chơi.
Anh Vũ Văn Huy (38 tuổi) trong khi chờ con trai chơi bên trong tâm sự, vì lượng người quá đông anh không yên tâm rời mắt và phải luôn để ý đến cậu bé. 
Vào lúc 15h, lượng người vẫn tấp nập đổ về trung tâm thương mại. Trong số đó, phần lớn khách dự định vui chơi đến tối.
Cảnh đông đúc cũng xuất hiện tại Trung tâm thương mại Vincom Royal City (quận Thanh Xuân).
Một quán lẩu băng chuyền tại đây chật kín chỗ.
Khu vực bán vé chơi trượt băng đông đúc người xếp hàng chờ mua.
Nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023, nhiều hàng thời trang áo tung ra những chương trình khuyến mãi. Một số người tranh thủ dịp này sắm đồ cho dịp Tết Nguyên đán. 
16h, khu vực hầm gửi xe của Vincom Royal City ùn ùn "xế hộp" lên xuống, lượng người đổ về vui chơi tiếp tục tăng mạnh về chiều tối.