Nạn nhân là người Hàn Quốc, được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày 21/4.

Sáng cùng ngày, Trạm cấp cứu vệ tinh 115 nhận tin báo có trường hợp tự thiêu ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ê-kíp ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân và chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh, bỏng nặng. Cơ thể ông có các vết cắt ở vùng cổ, cổ tay và bụng. Chẩn đoán ban đầu là bỏng toàn thân, đa vết thương. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực cho người bệnh. Khi ổn định, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong ngày. 

Bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị trong ngày 21/4. Ảnh: HL.

Khi vào Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân trong tình trạng bỏng lửa diện tích 63% độ 2 độ 3, bỏng hô hấp, đa vết thương vùng cổ và bụng. Các bác sĩ tiến hành cho thở máy, an thần, chăm sóc vết thương và hồi sức, bù dịch.

Do tình trạng quá nặng, bệnh nhân tử vong khoảng 13h chiều nay, ngày 22/4. Theo thông tin từ người thân, bệnh nhân tự đốt nhà và dùng dao gây thương tích vì lý do cá nhân.