Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn Bình (54 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

chem tu vong.jpg
Khu vực bà Phương bị em chồng chém tử vong - Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, ông Bình và ông Nguyễn Văn Hiến (64 tuổi) là anh em ruột, ở sát nhà nhau tại thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn về đất đai từ trước tới nay.

Trưa ngày 4/3, ông Bình và cháu gái là Nguyễn Vũ Thuỵ Vi (19 tuổi, con ruột ông Hiến) tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, bà Vũ Thị Thu Phương (54 tuổi, mẹ Vi) lấy một cây gậy gỗ đánh lại ông Bình.

Bị hai mẹ con chị dâu đánh, ông Bình chạy vào nhà lấy một con dao rựa chém liên tiếp khiến hai mẹ con chị dâu gục xuống đất.

Vẫn chưa hết bực tức, ông Bình chạy xe máy lên rẫy của ông Hiến ở huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông), cách nhà khoảng 5km tìm gặp, bất ngờ chém đứt lìa bàn tay của anh trai mình. Phát hiện sự việc, con trai ông Hiến chạy từ trong rẫy ra can ngăn thì Bình vứt dao bỏ chạy khỏi hiện trường.

Các nạn nhân sau đó được được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, bà Phương đã tử vong vào sáng 7/3 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ông Hiến và con gái hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Sau khi gây án, ông Bình đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi giết người.