Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng chiều 14/3 cho biết, đơn vị đã điều tra ra danh tính của người đàn ông tử vong bị buộc vào tảng đá tại bãi ngao huyện Tiên Lãng ngày 11/3.

Nạn nhân là ông Đồng Văn H. (52 tuổi, trú tại thôn Đoàn Xá 2, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng).
 

{keywords}
Người đàn ông tử vong bị buộc vào tảng đá được tìm thấy

Ông H. làm nghề thợ xây, hiền lành, ngày thường chịu khó làm ăn, không có xích mích hay mâu thuẫn với ai.

Ngày 6/3, ông ra khỏi nhà và mất liên lạc với người thân.

Như đã đưa tin, khoảng 12h ngày 11/3, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin tại khu vực biển cồn Xương Cá, xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng), cán bộ Đồn Biên phòng Vinh Quang phát hiện thi thể của một nam giới trong trạng thái bị trói chân, tay, buộc nối với đá trôi dạt đến.
 
Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Tiên Lãng cử lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phong toả hiện trường, mổ pháp y để điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông H. tử vong do ngạt nước.

Phát hiện thi thể người đàn ông buộc vào tảng đá ở Hải Phòng

Phát hiện thi thể người đàn ông buộc vào tảng đá ở Hải Phòng

Thi thể người đàn ông buộc vào 1 tảng đá được lực lượng biên phòng phát hiện tại bãi ngao của huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.


Nguyễn Thu Hằng