Lãnh đạo Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, 22h tối qua (16/6), đơn vị đã tiếp nhận ông Trần Chí H. 44 tuổi, trú tại thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.

Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Ảnh: Hương Lài

Ông H. đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, vệ sinh không tự chủ. Người đi cùng bệnh nhân cho biết, khoảng 17h30 cùng ngày, ông H. ăn cua biển không rõ loài, kèm theo uống rượu.

Qua thăm khám sơ bộ, các bác sĩ chẩn đoán nghi ông H. bị ngộ độc hải sản có sử dụng bia rượu. Sau đó, bệnh nhân được sơ cấp cứu hồi sức.

Dù được các y bác sĩ tận tình cấp cứu nhưng tình trạng của ông H. không cải thiện. Đến 23h30, bệnh nhân tử vong.

Cùng ăn cua với ông H. còn có những người khác nhưng họ không có biểu hiện bất thường.

Ông H. làm thợ xây, có 2 con nhỏ. Vợ ông H. không có việc làm ổn định. Hiện, lực lượng chức năng đợi người nhà đến làm các thủ tục đưa thi thể ông H. về nhà lo hậu sự.