Trận mưa lớn trút xuống TP.HCM lúc 16h chiều 5/7 khiến nhiều tuyến đường như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp), Kha Vạn Cân, Hiệp Bình (TP Thủ Đức),... bị ngập sâu.

Trước đó khi nhìn thấy mây đen, khả năng có mưa, nhiều người vội ra đường về nhà sớm trước khung giờ cao điểm khoảng 30 phút để tránh bị ướt, tuy nhiên vẫn không kịp.

Khi mưa trút xuống, rác thải trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) ngay lập tức bị cuốn vào đã vô tình bịt miệng cống thoát nước, khiến cho đoạn đường này nước dâng lên nhanh chóng.

Các phương tiện đi chuyển qua đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) tạo sóng nước. 

Nhiều người dân vất vả đội mưa trở về nhà sau ngày làm việc.

Người dân trong một hẻm nhỏ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) đã dựng tấm chắn ngay ở cửa đối phó với mưa. "Ở đây mưa lớn hay mưa nhỏ đều ngập, có hôm nước ngập 1-2 tiếng đồng hồ vẫn chưa rút", bà Đào nói.

Người đàn ông di chuyển chậm để tránh đụng vào hố khi di chuyển qua đoạn đường ngập.

Mưa lớn cũng gây ngập tại một con hẻm trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh). 

"Mưa lớn kéo dài từ chiều đến giờ khiến việc buôn bán rất ế ẩm, tôi cũng phải chờ nước rút mới dọn hàng được", chị Lan Anh (quận Bình Tân) chia sẻ.

Tại đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), một đoạn dài nước ngập hết phần đường cho xe chạy.

18h30, nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM liên tục kiểm tra, móc rác trong miệng cống, khơi dòng chảy để thoát nước trên đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh.