Ghi nhận của VietNamNet sáng nay (30/4) cho thấy ùn tắc nghiêm trọng diễn ra tại các nút giao lên đường Vành đai 3, khu vực cầu Mai Dịch, Big C Thăng Long, khu đô thị Linh Đàm...

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài nhiều km, nhích từng chút để rời thành phố trong ngày đầu nghỉ lễ.

Khác với ùn tắc ở nhiều nơi, các tuyến đường vốn là 'điểm nóng' kẹt xe như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến...lại khá vắng vẻ, thông thoáng.

Đường Vành đai 3 ken cứng phương tiện
Đường Vành đai 3 ken cứng phương tiện
Các tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến... đường vắng vẻ, thông thoáng.
Các tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến... đường vắng vẻ, thông thoáng.
Đường Vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Linh Đàm (tòa nhà VP) ùn tắc kéo dài hướng từ trung tâm Hà Nội đi cầu Thanh Trì, QL5.
Đường Vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Linh Đàm (tòa nhà VP) ùn tắc kéo dài hướng từ trung tâm Hà Nội đi cầu Thanh Trì, QL5.
Ở chiều ngược lại, đoạn đường trên thông thoáng, thưa thớt các phương tiện đi qua.
Ở chiều ngược lại, đoạn đường trên thông thoáng, thưa thớt các phương tiện đi qua.
8h30, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua Tòa án nhân dân TP Hà Nội) vẫn ùn tắc kéo dài.
8h30, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua Tòa án nhân dân TP Hà Nội) vẫn ùn tắc kéo dài.
Tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm, xe máy, ô tô nhích từng cen-ti- mét để di chuyển.
Tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm, xe máy, ô tô nhích từng cen-ti- mét để di chuyển.
Nhiều ô tô đi lên vỉa hè để thoát tắc.
Nhiều ô tô đi lên vỉa hè để thoát tắc.
Xe máy cũng lao lên vỉa hè.
Xe máy cũng lao lên vỉa hè.
Em bé mướt mồ hôi trên hành trình theo cha mẹ về quê.
Em bé mướt mồ hôi trên hành trình theo cha mẹ về quê.
Lỉnh kỉnh đồ đạc...
Lỉnh kỉnh đồ đạc...
9h45, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ninh Bình, dòng phương tiện dài hơn 5km. Phương tiện di chuyển khó khăn.
9h45, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ninh Bình, dòng phương tiện dài hơn 5km. Phương tiện di chuyển khó khăn.
Nhiều ô tô đã cố tình đi vào làn đường khẩn cấp để thoát ùn tắc
Nhiều ô tô đã cố tình đi vào làn đường khẩn cấp để thoát ùn tắc
Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, do lượng phương tiện tăng cao gấp 3, 4 lần ngày thường dồn về tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nên phương tiện di chuyển khó khăn.
Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, do lượng phương tiện tăng cao gấp 3, 4 lần ngày thường dồn về tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nên phương tiện di chuyển khó khăn.
Đơn vị đã bố trí lực lượng dùng mô tô chuyên dụng, ô tô nhắc nhở, hướng dẫn phương tiện.
Đơn vị đã bố trí lực lượng dùng mô tô chuyên dụng, ô tô nhắc nhở, hướng dẫn phương tiện.
Trong sáng nay, tại nút Cao Bồ (trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ninh Bình) đã phải xả trạm.
Trong sáng nay, tại nút Cao Bồ (trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ninh Bình) đã phải xả trạm.
Thời điểm 10h, trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn diễn ra bình thường. Lý giải về việc này, lực lượng chức năng cho rằng, các phương tiện vẫn di chuyển được với tốc độ chậm nên chưa xả trạm.
Thời điểm 10h, trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn diễn ra bình thường. Lý giải về việc này, lực lượng chức năng cho rằng, các phương tiện vẫn di chuyển được với tốc độ chậm nên chưa xả trạm.
QL1 đoạn Ngọc Hồi đông nghẹt phương tiện
QL1 đoạn Ngọc Hồi đông nghẹt phương tiện
Ghi nhận lúc 11h30, tại cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn Km10 (Phủ Lý)
Ghi nhận lúc 11h30, tại cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn Km10 (Phủ Lý)
Phương tiện vẫn xếp hàng dài
Phương tiện vẫn xếp hàng dài

Chỉ huy đội CSGT đội 14 cho biết, hiện tượng ùn ứ bắt đầu từ 5h30 sáng nay do người dân đổ ra ngoại thành quá đông.

"Sáng nay, tuyến đường vành đai 3 trên cao đang ùn, đông, người dân di chuyển chậm, lưu lượng quả tải. Chúng tôi đang đứng phân làn, hướng dẫn người dân di chuyển trên cao tốc, dự kiến đến khoảng 10 - 11h sáng nay sẽ trở lại bình thường", chỉ huy đội CGST số 14 cho hay.

Đoàn Bổng - Đình Hiếu